Việc di chuyển qua lại 2 bên bờ sông phải dùng đò máy loại nhỏ, chỉ phục vụ được những nhu cầu tối thiểu. Khó khăn đang chồng chất với người dân nơi đây khi hoạt động sản xuất mưu sinh hằng ngày cũng đang bị ảnh hưởng rất lớn.
Cầu treo nối Quốc lộ 7 với 1 bản có 20 nóc nhà đã bị nước lũ gây hư hỏng hoàn toàn. Vì là đường độc đạo, nên người dân chỉ còn lựa chọn, hoặc chuyển qua bờ bên kia ở nhờ, hoặc ở lại bản, nhưng hằng ngày phải đi lại bằng đò máy. Tình trạng tương tự cũng đang xảy ra ở 4 bản khác thuộc xã Tương Dương.
Trước thực tế hàng nghìn người dân bị chia cắt, đi lại khó khăn, chính quyền xã Tương Dương đã cho phép mở các bến đò tạm, trang bị xuồng máy và áo phao để hỗ trợ người dân đi lại, nhưng giải pháp này chỉ đáp ứng các nhu cầu tối thiểu.

5 cầu treo dân sinh ở Nghệ An đã bị cuốn trôi trong đợt mưa lũ tháng 7 vừa qua.
Còn những hoạt động khác như học tập, an sinh xã hội sau bão lũ, đời sống văn hóa, đặc biệt là phát triển kinh tế hiện cơ bản bị ngưng trệ.
Tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi rà soát, nhóm các cầu treo hư hỏng sẽ được ưu tiên khắc phục. Phương án tại xã Tương Dương được đưa ra lúc này là làm đường nối các bản bên kia sông với nhau, đồng thời sửa chữa lại 1 cầu treo, sau đó tất cả sẽ đi chung.
Sau bão lũ, riêng hệ thống giao thông của tỉnh Nghệ An cần số tiền khắc phục, sửa chữa lên tới gần 1,5 nghìn tỷ đồng. Tỉnh Nghệ An hiện mới chỉ bố trí được khoảng 300 tỷ đồng từ nguồn dự phòng, đáp ứng có 20% nhu cầu thực tế, do vậy rất cần thêm sự chung tay toàn xã hội để xây dựng cầu treo mới, đưa cuộc sống của người dân ở đây sớm trở lại bình thường.
Bình luận (0)