Lũ lớn cuốn trôi học sinh 12 tuổi ở Thái Nguyên

VTV.vn - Khi đang chơi gần khu vực đập tràn xóm Đồng Phú (tỉnh Thái Nguyên), một học sinh 12 tuổi bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao đã gây mưa to đến rất to tại tỉnh Thái Nguyên vào ngày 9/7/2026. Thiên tai khiến 1 người mất tích, nhiều ngôi nhà bị sạt lở và hàng trăm hecta hoa màu bị ngập úng cục bộ, ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 1,2 tỷ đồng.

Lũ lớn cuốn trôi học sinh 12 tuổi ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chịu nhiều tổn thất nặng nề do đợt mưa lũ dị thường gây ra.

Theo báo cáo nhanh từ Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai (PCTT) tỉnh Thái Nguyên, tính đến 17h ngày 9/7/2026, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang phải gánh chịu nhiều tổn thất nặng nề do đợt mưa lũ dị thường gây ra.

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, toàn tỉnh ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 10-70mm. Đặc biệt, mưa lớn cực đoan tập trung tại một số khu vực như: Bình Thành (183mm), Phú Đình (181mm), Minh Tiến (170mm)...

Thiệt hại đau lòng nhất trong đợt mưa lũ này là trường hợp một cháu bé bị nước cuốn trôi mất tích. Nạn nhân được xác định là cháu Hoàng Hồng K. (sinh năm 2014, trú tại xóm Đồng Phú, xã Phú Đình).

Lũ lớn cuốn trôi học sinh 12 tuổi ở Thái Nguyên - Ảnh 2.

Mưa lũ làm ngập úng cục bộ và ảnh hưởng tới 105ha lúa, mạ.

Vào khoảng đầu giờ chiều ngày 9/7/2026, người dân phát hiện cháu K. chơi gần khu vực đập tràn xóm Đồng Phú. Đến khoảng 14h, lũ lớn đổ về bất ngờ đã cuốn trôi cháu bé theo dòng nước.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Phú Đình đã khẩn trương thông báo và phối hợp cùng lực lượng chức năng xã Bình Thành huy động tối đa nhân lực tại chỗ tiến hành rà soát hạ lưu, triển khai công tác tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Mưa lớn kéo dài liên tục đã khiến nền đất bị bão hòa, gây ra tình trạng sạt lở ta luy nghiêm trọng tại nhiều hộ dân và các tuyến giao thông huyết mạch.

Về nhà ở, toàn tỉnh ghi nhận có 9 căn nhà bị ảnh hưởng nặng nề do sạt lở taluy dương. Trong đó, xã Đại Phúc bị ảnh hưởng 4 nhà, xã Phú Đình 3 nhà và xã Phú Xuyên 2 nhà. Riêng tại xã Bình Thành, mưa lớn cũng làm sạt lở khoảng 150m³ đất đá từ khối taluy phía sau áp sát vào nhà ở của 4 hộ dân.

Về giao thông và cơ sở hạ tầng, một số tuyến quốc lộ và đường liên thôn, liên xóm bị sạt lở cả taluy âm và taluy dương. Tại xã Bình Thành, nhiều đoạn đường liên xóm bị sạt lở với chiều dài khoảng 50m (khối lượng khoảng 200m³), các cầu bị chia cắt cục bộ. Bên cạnh đó, một đoạn kênh mương nội đồng dài 20m tại địa phương này cũng bị gãy đổ.

Lũ lớn cuốn trôi học sinh 12 tuổi ở Thái Nguyên - Ảnh 3.

Lũ lớn cuốn trôi học sinh 12 tuổi ở Thái Nguyên - Ảnh 4.

Mưa lũ lớn gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn xã Phú Đình và Bình Thành.

Về nông - lâm nghiệp và thủy sản, mưa lũ làm ngập úng cục bộ và ảnh hưởng tới 105ha lúa, mạ. Tại rốn mưa xã Phú Đình, có khoảng 3,5ha lúa mới cấy bị vùi lấp và 1,5ha mạ bị hư hỏng. Thủy sản cũng thiệt hại nặng khi 2ha ao nuôi trồng bị ngập tràn bờ, kèm theo đó là 200 con gà bị chết, cuốn trôi. Ước tính, tổng giá trị thiệt hại kinh tế sơ bộ trên toàn địa bàn tỉnh vào khoảng 1,2 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND và Văn bản số 8498/UBND-CNN&XD để chỉ đạo các cấp, ngành chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng liên tiếp ra các văn bản chỉ đạo đôn đốc.

Tại các xã trọng điểm như Phú Đình và Bình Thành, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cùng lực lượng Công an, Quân sự đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo ứng phó. Các địa phương đã khẩn trương hỗ trợ người dân di dời người và tài sản ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, tổ chức rào chắn, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông an toàn qua các ngầm tràn.

Hiện nay, công tác trực ban, theo dõi sát sao diễn biến thời tiết đang được thực hiện nghiêm túc 24/24h nhằm kịp thời phát tín hiệu cảnh báo tới nhân dân, quyết tâm giảm thiểu tối đa các thiệt hại phát sinh tiếp theo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.