Bộ Quản lý thiên tai Bangladesh hôm 11/7 cho biết lũ lụt trên diện rộng đã làm gián đoạn cuộc sống thường nhật của gần 268.000 hộ gia đình. Chính phủ Bangladesh đang làm mọi điều có thể để hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt. Hàng cứu trợ, nước uống an toàn và vật tư y tế đang được phân phát. Tuy nhiên tình trạng mất điện trên diện rộng, đường sá hư hỏng, cầu cống bị lũ cuốn trôi và mạng lưới liên lạc bị cắt đứt đã cản trở các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ.
Tình hình trở nên đặc biệt khó khăn ở các khu vực bị ngập sâu, nơi người dân cạn kiệt lương thực. Nhiều người dân không thể nấu ăn trong nhiều ngày vì nước lũ nhấn chìm nhà cửa, trong khi những người khác đang phải vật lộn khi lớp bùn dày đặc bao phủ nhà bếp và không gian sinh hoạt. Hàng nghìn gia đình đang phải dựa vào thực phẩm khô như gạo ép, gạo rang, lương khô và hàng cứu trợ khẩn cấp.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một vụ sạt lở đất tại Cox's Bazar, Bangladesh, ngày 8/7/2026 (Ảnh: AP)
Trước diễn biến nguy cấp, lực lượng quân đội và hải quân Bangladesh đã được huy động tối đa, sử dụng thuyền máy luồn lách qua các vùng nước ngập nhằm tiếp tế nước sạch, thuốc men và thực phẩm thiết yếu. Giới chức nước này kêu gọi người dân khẩn trương sơ tán đến các trung tâm trú ẩn an toàn.
Bangladesh là một trong những quốc gia dễ bị thiên tai nhất thế giới, với những cơn mưa gió mùa theo mùa thường xuyên gây ra lũ lụt, xói mòn bờ sông và sạt lở đất. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến mưa cực đoan diễn ra thường xuyên và dữ dội hơn, làm tăng quy mô và mức độ nghiêm trọng của những thảm họa này. Khi đó, công tác ứng phó và khả năng thích nghi đang trở thành thách thức cấp thiết đối với nhiều quốc gia.

Bình luận (0)