Lũ quét, lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc

VTV.vn - Lũ quét và lở đất tại biên giới Nepal - Trung Quốc đã gây thương vong lớn, phá hủy đường sá và khiến hàng trăm người mất tích.

Thảm họa xảy ra trong ngày 26/8 tại khu vực gần cửa khẩu Cát Long, thuộc Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, và huyện Rasuwa ở miền Bắc Nepal.

Hình ảnh từ camera giám sát tại khu vực cửa khẩu Nepal - Trung Quốc cho thấy chỉ trong vài giây, một dòng bùn đất khổng lồ bất ngờ ập xuống, nhấn chìm khu vực cửa khẩu. Dòng nước và đất đá đã phá hủy đường sá, cắt đứt liên lạc và nguồn điện tại khu vực giáp biên.

Phía Nepal cho biết ít nhất 95 người đã thiệt mạng và ít nhất 400 người mất tích, trong đó có 341 công dân nước ngoài. Trong khi đó, phía Trung Quốc thông báo 3 người thiệt mạng và hơn 250 người mất tích.

Những hình ảnh từ trên cao cho thấy sức tàn phá nghiêm trọng của trận lũ quét tại huyện Nuwakot, miền Bắc Nepal. Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn qua các khu dân cư dọc sông Bhote Koshi, nhấn chìm một phần nhà cửa, cuốn theo bùn đất và để lại nhiều khu vực ngổn ngang.

Tại huyện Rasuwa, các khu vực Syapru Besi và Timure cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhà cửa, đường sá, cầu cống và nhiều công trình thủy điện bị phá hủy hoặc hư hỏng, khiến nguồn điện trong khu vực bị gián đoạn. Người dân sống dọc sông Bhote Koshi được yêu cầu lập tức di chuyển lên khu vực cao hơn.

Lũ quét, lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc- Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh vệ tinh trước và sau thảm họa cho thấy sự thay đổi rõ rệt của thung lũng miền núi. Từ một dòng sông nằm giữa những sườn núi xanh, khu vực này nhanh chóng xuất hiện dòng nước và đất đá khổng lồ tràn xuống, cuốn theo băng và đá.

Về nguyên nhân, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shishir Khanal cho biết một trận động đất xảy ra lúc 8h37 sáng 26/8 theo giờ địa phương có thể đã kích hoạt vụ sạt lở lớn, chặn dòng sông Bhote Koshi và gây lũ quét. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ghi nhận một trận động đất có độ lớn 4,4 trong khu vực vào cùng thời điểm.

Tuy nhiên, một chuyên gia của Trung tâm Quốc tế về Phát triển miền núi tổng hợp cho rằng lũ có thể bắt nguồn từ một vụ sạt lở băng đá từ sông băng, làm tắc dòng sông và tạo ra dòng nước lũ đột ngột.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nước lũ vẫn ở mức cao, khiến trực thăng quân đội chưa thể hạ cánh tại các khu vực bị ảnh hưởng. Chính quyền cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét và sạt lở.

Lũ quét, lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc- Ảnh 2.

(Ảnh chụp màn hình)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu triển khai toàn lực công tác tìm kiếm, cứu hộ những người mất tích. Theo Tân Hoa xã, ông Tập Cận Bình yêu cầu khẩn trương sơ tán người dân khỏi những khu vực có nguy cơ và bảo đảm người bị thương được điều trị y tế kịp thời nhằm giảm thiểu thương vong.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng yêu cầu chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất và tình huống cực đoan, triển khai đầy đủ các biện pháp phòng, chống lũ lụt và bão, đồng thời tăng cường xác định, xử lý các nguy cơ tiềm ẩn.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường yêu cầu ngay lập tức xác minh số người mất tích và bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai toàn diện công tác cứu hộ, cứu trợ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc được yêu cầu tăng cường trao đổi, phối hợp với các quốc gia liên quan và chia sẻ thông tin kịp thời.

Các cơ quan chức năng tại Tây Tạng đã huy động lực lượng tìm kiếm, cứu nạn. Hoạt động cứu hộ hiện vẫn đang được tiến hành.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.