Điều đáng nói là các đối tượng thường tự nhận mình là cán bộ nhà nước, thậm chí giả danh cán bộ công an, có quan hệ rộng để tạo sự tin tưởng trước khi đưa người dân vào bẫy mua bán đất rừng, đất bao chiếm, đất tạm quản lý của Nhà nước. Thủ đoạn không mới, nhưng vẫn khiến nhiều người dân cả tin rơi vào cảnh tiền mất, đất không có thật.
"Anh 18 năm công tác quân hàm đeo Thiếu tá" - đây là nội dung trong nhiều đoạn video của anh Phạm Phú Quốc ghi lại trong quá trình mua đất ở Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Tin tưởng vào những lời này, anh Quốc đã mua 4 nền nhà do nhóm đối tượng tên Nguyễn Ngọc Sơn và Đỗ Anh Tuấn bán. Trong đó, đối tượng Tuấn giới thiệu mình là Thiếu tá Công an, công tác trong ngành 18 năm.
Dù đã có hợp đồng mua bán nhưng mới đây, anh bất ngờ phát hiện 3 trong 4 nền nhà bị rao bán trên mạng. Liên hệ với nhóm đối tượng đã bán đất cho mình, anh được khẳng định cả 4 nền đều là đất hợp pháp và đang chờ làm sổ đỏ. Nhóm này cũng đồng ý lập vi bằng với mục đích là cho Quốc và người nhà an tâm.
Để giữ đất và tránh tình trạng đất kêu bán lần nữa anh Quốc đổ đá xây rào thì bị lực lượng kiểm lâm lập biên bản. Lúc này, ảnh mới biết 4 nền nhà của mình là đất rừng phòng hộ, không được mua bán, xây dựng.

Thời gian gần đây tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tình trạng lừa đảo mua bán đất không rõ nguồn gốc đang diễn biến phức tạp.
Theo ghi nhận, tại khu phố Khu Tượng có diện tích hơn 10.000 m2 đã được một nhóm đối tượng vào bao chiếm để phân lô bán nền. Mỗi nền có chiều ngang 6m, chiều dài 27 bán với giá 130 triệu đồng.
Đây cũng là khu đất mà anh Quốc mua 4 nền. Biết mình bị lừa, anh đòi trả lại và yêu cầu nhóm Nguyễn Ngọc Sơn và Đỗ Anh Tuấn hoàn tiền. Tuy nhiên, nhóm này buông lời thách thức, thậm chí xem thường pháp luật.
"Em chấp anh đi kiện. Anh đi kiện ở Phú Quốc em gỡ Phú Quốc, anh kiện lên Rạch Giá em gỡ ở Rạch Giá. Em nói với anh, dượng em, chú em làm cũng không có nhỏ đâu", đối tượng thách thức.
Bỏ qua những khuyến cáo từ chính quyền địa phương, mua đất bằng sự quen biết không tìm hiểu nguồn gốc, không chỉ anh Quốc mà còn rất nhiều người dân đang sống trong nỗi lo mất đất, mất tiền khi trót mua đất ở Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Bình luận (0)