Một người lính Pakistan ở Nam Waziristan tuần tra biên giới với Afghanistan (Ảnh: AFP/Getty Images)
Theo thông tin từ chính quyền và quân đội Pakistan, vụ tấn công nhanh chóng được nhóm Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) - hay còn gọi là Taliban Pakistan - nhận trách nhiệm.
Theo giới chức địa phương, đoàn xe quân sự đang di chuyển qua huyện Nam Waziristan vào khoảng 4h ngày 13/9 (giờ địa phương) thì bị các tay súng vũ trang hạng nặng tấn công từ hai phía. Ngoài 12 người thiệt mạng, còn có 4 binh sĩ khác bị thương. Một sĩ quan an ninh cho biết các tay súng đã chiếm giữ nhiều vũ khí của đoàn xe.
Đây là một trong những vụ tấn công gây thương vong lớn nhất tại khu vực này trong nhiều tháng qua. Bạo lực tại vùng giáp biên giới Afghanistan đã gia tăng đáng kể kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul, Afghanistan vào năm 2021. Islamabad nhiều lần cáo buộc chính quyền Afghanistan dung túng cho các tay súng sử dụng lãnh thổ để tiến hành tấn công, song Kabul luôn bác bỏ.
Trong thông cáo phát đi sau vụ việc, quân đội Pakistan khẳng định: "Các báo cáo tình báo đã xác nhận sự tham gia trực tiếp của công dân Afghanistan trong hành động tàn bạo này. Pakistan kỳ vọng chính quyền lâm thời Afghanistan thực hiện nghĩa vụ, ngăn chặn việc sử dụng lãnh thổ để tiến hành khủng bố chống lại Pakistan".
TTP, dù tách biệt nhưng có quan hệ mật thiết với Taliban Afghanistan, từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở Khyber Pakhtunkhwa trước khi bị quân đội Pakistan mở chiến dịch tấn công quy mô lớn năm 2014. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, người dân địa phương lo ngại sự trở lại của nhóm này khi nhiều hình vẽ graffiti mang tên TTP xuất hiện trên các bức tường.
Theo số liệu của AFP, gần 460 người - chủ yếu là lực lượng an ninh - đã thiệt mạng từ đầu năm đến nay trong các cuộc tấn công của phiến quân tại Khyber Pakhtunkhwa và tỉnh Balochistan. Năm 2024 cũng được ghi nhận là đẫm máu nhất trong gần 1 thập kỷ tại Pakistan, với hơn 1.600 người thiệt mạng, trong đó gần một nửa là binh sĩ và cảnh sát.
Trước tình hình an ninh xấu đi, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã kêu gọi đẩy nhanh việc hồi hương người tị nạn Afghanistan không có giấy tờ, cho rằng đây là vấn đề an ninh quốc gia. Ông cùng Tổng Tham mưu trưởng quân đội Asim Munir ngày 13/9 đã trực tiếp đến Khyber Pakhtunkhwa dự lễ tang 12 binh sĩ tử trận.
Kể từ năm 2023, Pakistan đã siết chặt biện pháp trục xuất người Afghanistan nhập cư bất hợp pháp, với lý do nhiều vụ bạo lực và khủng bố xuất phát từ cộng đồng này. Theo Liên hợp quốc, hơn 2,1 triệu người Afghanistan đã rời Pakistan và Iran trong năm nay.
Tình hình hiện tại làm dấy lên lo ngại về nguy cơ Taliban Pakistan có thể tái lập quyền kiểm soát tại khu vực, tương tự giai đoạn cao điểm của cuộc "Chiến tranh chống khủng bố" do Mỹ phát động sau năm 2001.
Bình luận (0)