Luật này được ban hành nhằm cung cấp một cơ chế cụ thể để ngăn chặn, giải quyết các khiếu nại trong các cơ sở giáo dục và các cơ sở khác. Bên cạnh đó, một ủy ban chống bắt nạt cũng được thành lập, hoạt động như một cơ quan có thẩm quyền dân sự để thụ lý và giải quyết các khiếu nại liên quan.
Bộ trưởng Bộ Pháp luật và Cải cách Thể chế (trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Malaysia) Azalina Othman nhấn mạnh, Tòa án chống bắt nạt có thể ra phán quyết yêu cầu phụ huynh hoặc người giám hộ bồi thường thiệt hại cho nạn nhân tối đa 250.000 Ringgit (xấp xỉ 60.000 USD) cho những tổn thất do hành vi bắt nạt gây ra.

Cùng với đó, Tòa án cũng có thể ra phán quyết buộc phụ huynh hoặc người giám hộ cùng với trẻ nhỏ có hành vi bắt nạt tham gia các buổi tư vấn và hỗ trợ kỹ năng do cơ quan chính phủ tổ chức.
Theo thống kê, kể từ năm 2019, trung bình mỗi năm có hơn 14.000 vụ bắt nạt được ghi nhận ở các trường tiểu học và trung học của Malaysia. Gần 10% số nạn nhân là học sinh từ 13 - 17 tuổi có nguy cơ mắc chứng trầm cảm hoặc có xu hướng tự gây hại cao gấp 3 lần do bị bắt nạt.
Bình luận (0)