Burkina Faso cho rằng các biện pháp mới này tương đương với những hạn chế mà Mỹ áp đặt lên công dân của Ouagadougou (Ảnh: AP)
Việc Mali, Burkina Faso cấm công dân Mỹ nhập cảnh diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Donald Trump đưa các quốc gia Tây Phi này vào danh sách cấm nhập cảnh mở rộng. Cả Mali và Burkina Faso đều nhấn mạnh rằng những biện pháp hạn chế mới nhằm mục đích áp dụng các quy tắc tương tự đối với công dân Mỹ đến thăm đất nước của họ.
Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Mali cho biết công dân Mỹ đến nước này sẽ bị áp đặt các điều kiện và yêu cầu tương tự như những điều kiện và yêu cầu mà chính quyền Mỹ áp dụng đối với công dân Mali khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Bộ này thông tin thêm rằng những thay đổi trên được đưa ra trên cơ sở có đi có lại và có hiệu lực ngay lập tức.
Trong khi đó, chính quyền Burkina Faso cho biết họ đang áp dụng các biện pháp hạn chế thị thực tương đương với công dân Mỹ. Giới chức nước này nhấn mạnh rằng họ vẫn cam kết tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ quốc tế.

Chính phủ Mali đã lên án quyết định của chính quyền Trump cấm công dân của họ nhập cảnh vào Mỹ (Ảnh: AFP/Getty Images)
Các thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Trump vào ngày 1612/2025 tuyên bố rằng ông sẽ bổ sung thêm 7 quốc gia, cũng như những người sở hữu giấy tờ của Chính quyền Palestine vào danh sách các quốc gia mà công dân của họ bị hạn chế nhập cảnh vào Mỹ hoàn toàn.
Burkina Faso và Mali nằm trong số các nước được thêm vào danh sách hạn chế của Mỹ - toàn bộ là các quốc gia Arab hoặc châu Phi.
Ông Trump cho biết vào thời điểm đó rằng những thay đổi này được đưa ra để đáp ứng các mục tiêu chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia và chống khủng bố của Mỹ.
Một phần nguyên nhân cấm công dân Burkina Faso là bởi Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát hiện ra rằng các tổ chức khủng bố tiếp tục lên kế hoạch và tiến hành những hoạt động khủng bố trên khắp Burkina Faso. Bộ này đồng thời viện dẫn việc quá hạn visa và từ chối tiếp nhận lại công dân bị trục xuất khỏi Mỹ trong quá khứ.
Bên cạnh đó, thông báo của ông Trump cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát hiện ra rằng xung đột vũ trang giữa chính phủ Mali và các nhóm vũ trang diễn ra phổ biến trên khắp nước này và các tổ chức khủng bố hoạt động tự do ở một số khu vực của Mali.
Như vậy, tổng cộng 19 quốc gia cùng với Palestine đã bị Mỹ cấm nhập cảnh trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Trump.
Bình luận (0)