Ô tô lưu thông trên một tuyến phố ở thành phố Atlanta. (Ảnh: TTXVN)
MapQuest - công ty tự mệnh danh là người tiên phong trong lĩnh vực bản đồ trực tuyến, mới đây thông báo sẽ không đổi tên Hồ Ontario thành Hồ Mỹ trên bản đồ của mình, bất chấp sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump yêu cầu Bộ Nội vụ Mỹ cập nhật tên hồ trong hệ thống dữ liệu địa danh quốc gia. Kết quả là số lượt tải xuống ứng dụng di động của MapQuest đã tăng vọt, đưa ứng dụng này trên hệ điều hành iOS lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng các ứng dụng (không tính trò chơi) tại cửa hàng trực tuyến App Store ở Mỹ tính đến sáng 31/8 (giờ Bờ Đông).
MapQuest cũng đạt vị trí thứ 8 chung cuộc trên App Store tại Mỹ (tính cả ứng dụng và trò chơi) và trở thành ứng dụng định vị và dẫn đường số 1 tại quốc gia này. Trong khi đó, tại App Store Canada, ứng dụng này đã vươn lên vị trí thứ 2 chung cuộc tính đến tối 30/8. Công ty với lịch sử 30 năm hoạt động này cho biết đã ghi nhận "hàng trăm nghìn" lượt tải xuống mới kể từ khi quyết định giữ nguyên tên gọi Hồ Ontario, đồng thời chứng kiến tần suất sử dụng ứng dụng tăng gấp 50 lần so với mức bình thường.
Dữ liệu từ bên thứ ba là nhà cung cấp thông tin thị trường Sensor Tower đã xác nhận sự gia tăng đột biến này. Sensor Tower ghi nhận MapQuest đạt tổng cộng 184.000 lượt tải xuống toàn cầu và 162.000 lượt tại Mỹ trong tuần bắt đầu từ ngày 24/8; mỗi con số đều thể hiện mức tăng trưởng hơn 10 lần so với tuần trước đó. Riêng tại Mỹ, số lượt tải xuống hàng ngày đã tăng 128% trong khoảng thời gian từ ngày 26-30/8.
Ông Doug Berger, Tổng giám đốc MapQuest, cho biết công ty này đã áp dụng cách tiếp cận tương tự như với Vịnh Mexico: tham gia vào cuộc thảo luận chung và mang đến cho người dùng một ứng dụng vẫn giữ lại những tên gọi quen thuộc mà họ đã biết. Việc hàng trăm nghìn người tải xuống ứng dụng vào cuối tuần qua chính là tín hiệu cho thấy MapQuest đã có quyết định phù hợp. MapQuest cũng đã ra mắt một công cụ trực tuyến cho phép người dùng đổi tên Hồ Ontario thành bất cứ tên nào họ thích một cách vui vẻ, rồi chia sẻ kết quả lên mạng xã hội. Công ty từng cung cấp một công cụ tương tự vào năm ngoái, sau khi ông Trump đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ.
Quyết định đổi tên vùng nước giáp ranh giữa Mỹ và Canada của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ, khiến Mỹ áp mức thuế mới 50% lên lượng hàng hóa trị giá 20 tỷ USD của Canada, trong khi Canada cũng chuẩn bị các biện pháp đáp trả.
Ngày 29/8, Google Maps thông báo sẽ tuân thủ quyết định của ông Trump, giải thích rằng dịch vụ này cập nhật bản đồ để phản ánh những thay đổi tên gọi từ các nguồn chính thức của chính phủ. Tại Mỹ, nguồn dữ liệu này là Hệ thống thông tin tên địa lý (GNIS). Bản đồ đã cập nhật sẽ chỉ hiển thị cho người dùng tại Mỹ; trong khi đó, người dùng tại Canada vẫn thấy tên Hồ Ontario, còn người dùng ở những quốc gia khác sẽ thấy cả hai tên gọi.
Trước đó, cả Apple Maps và Google Maps đều đã đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ vào năm 2025 sau khi ông Trump ban hành một sắc lệnh hành pháp tương tự về việc đổi tên.
Tính đến sáng 31/8, Apple Maps vẫn chưa đổi tên hồ này thành Hồ Mỹ và chưa đưa ra tuyên bố nào về kế hoạch của mình.
MapQuest đã nhiều lần đổi chủ qua các năm. Công ty truyền thông kỹ thuật số và mạng Internet AOL mua lại MapQuest ngay sau khi lên sàn chứng khoán. Sau đó, MapQuest thuộc quyền sở hữu của tập đoàn viễn thông Verizon trong một thời gian do Verizon mua lại AOL. Năm 2019, Verizon đã bán MapQuest cho công ty quảng cáo trực tuyến System1.
Theo ước tính của SensorTower, ứng dụng MapQuest đã được tải xuống 687.000 lần trên toàn thế giới trong năm 2026, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025. Kể từ năm 2012, MapQuest đã đạt mốc 24,4 triệu lượt tải xuống, với 97% số lượt cài đặt thuộc về người dùng ở Mỹ.
Bình luận (0)