(Ảnh: Getty Images)
Công ty điện lực Stromnetz Berlin (Đức) cho biết vụ tấn công đốt phá bị cáo buộc có thể khiến tới 50.000 hộ gia đình và 2.200 cơ sở kinh doanh bị mất điện. Theo Stromnetz Berlin, việc khôi phục hoàn toàn nguồn cung cấp điện dự kiến sẽ không sớm hơn ngày 8/1. Người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng sẽ phải sống trong điều kiện không có điện với nhiệt độ đóng băng từ -7°C đến -1°C.
Hôm 4/1, Stromnetz Berlin xác nhận các nỗ lực nhằm khôi phục việc cấp điện vẫn đang dược triển khai, với khoảng 35.000 hộ gia đình và 1.900 cơ sở kinh doanh tiếp tục bị ảnh hưởng.
Sau vụ tấn công, truyền thông địa phương đã đăng tải một bức thư - được cho là từ một tổ chức hoạt động cực tả có tên là Nhóm Núi lửa - nhận trách nhiệm về vụ việc, nói rằng hành động của họ nhắm vào ngành công nghiệp năng lượng dựa trên nhiên liệu hóa thạch ngành và giới nhà giàu.

(Ảnh: AP)
"Bức thư nhận trách nhiệm đã được các cơ quan an ninh xác thực" - bà Iris Spranger, Bộ trưởng Nội vụ Berlin, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X - "Tôi lên án mạnh mẽ nhất vụ tấn công vô nhân đạo này nhằm vào người dân Berlin và du khách đến thành phố. Cuộc điều tra đang được tiến hành".
Cảnh sát đang điều tra vụ việc như một vụ đốt phá có chủ đích.
Vào tháng 9/2025, một vụ tấn công đốt phá nhằm vào 2 trụ điện cao thế đã khiến khoảng 50.000 hộ gia đình ở Berlin mất điện. Truyền thông địa phương cho rằng sự việc có nhiều điểm tương đồng với vụ tấn công gây rúng động của Volcano Group vào nguồn cung cấp điện của nhà máy gigafactory của Tesla (TSLA.O) ở Gruenheide vào năm 2024.
Bình luận (0)