Một nam người bệnh 56 tuổi, làm nghề thợ xây, vừa được điều trị tại Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai sau nhiều ngày làm việc trong điều kiện nắng nóng gay gắt.
Theo thông tin từ bệnh viện, do lao động nặng ngoài trời, người bệnh mất nhiều nước qua mồ hôi nhưng chỉ uống nước theo thói quen, thường đợi khát mới bổ sung. Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng mệt lả.
Kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng thận suy giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ chẩn đoán tổn thương thận cấp trước thận do tình trạng thiếu dịch kéo dài.
Người bệnh được bù dịch và kiểm soát điện giải. Sau điều trị, chức năng thận cải thiện rõ rệt và người bệnh tránh được nguy cơ phải lọc máu cấp cứu.
Theo các bác sĩ, thận cần được cung cấp lượng máu đầy đủ để duy trì chức năng lọc. Khi cơ thể mất nhiều nước mà không được bù kịp thời, thể tích tuần hoàn giảm, lượng máu đến thận cũng suy giảm, có thể dẫn đến tổn thương thận cấp. Nếu kéo dài, tổn thương có thể trở nên nghiêm trọng và khó hồi phục hơn.
Các chuyên gia khuyến cáo người phải làm việc hoặc vận động trong môi trường nắng nóng không nên chờ đến khi khát mới uống nước. Cần chủ động bổ sung dịch từng lượng phù hợp, thường xuyên và tăng cường bù nước tùy theo mức độ mất nước.
Khi xuất hiện các dấu hiệu như hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, chuột rút hoặc mệt lả, cần ngừng hoạt động, đến nơi thoáng mát và bổ sung nước phù hợp. Nếu tình trạng không cải thiện hoặc diễn biến nặng, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.
Đáng lưu ý, người mắc suy tim, bệnh thận mạn hoặc đang lọc máu không nên tự ý uống nhiều nước khi trời nóng. Việc bổ sung dịch cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ để tránh nguy cơ quá tải tuần hoàn.
Trường hợp trên là lời cảnh báo, đặc biệt với những người lao động ngoài trời: mất nước trong nắng nóng không chỉ gây kiệt sức mà còn có thể khiến chức năng thận suy giảm nhanh chóng. Chủ động uống nước và nhận biết sớm các dấu hiệu mất nước là biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe trong mùa nắng nóng.
Bình luận (0)