Từ ăn uống, tắm giặt đến những sinh hoạt tối thiểu hằng ngày đều bị đảo lộn. Người dân phải xoay xở từng xô nước, chậu nước. Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên tình trạng này xảy ra. Việc mất nước đã nhiều lần tái diễn từ năm ngoái đến nay.
Ông Nguyễn Văn Sàng (xã Đường An, TP Hải Phòng) chia sẻ: "Vòi nước nhà tôi đây, suốt 2 tuần nay không có một giọt nước nào. Chúng tôi sinh hoạt kiểu gì? Ăn không ăn được, tắm không tắm được, vệ sinh không có".

Mất nước khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.
Cuộc sống của gia đình ông Sàng đảo lộn hoàn toàn vì thiếu nước. Chậu lớn, chậu nhỏ được xếp sẵn, nhưng nước vẫn chưa về.
Với những hộ đông nhân khẩu như gia đình ông Thìn (xã Đường An, TP Hải Phòng), thiếu nước đồng nghĩa với mọi sinh hoạt đều khổ hơn nhiều.
Ông Trần Văn Thìn (xã Đường An, TP Hải Phòng) cho biết: "Đây là bể chứa nước sạch nhà tôi. Mọi khi nước nhà tôi lên tới đây và 10 ngày hôm nay nước thấp, không còn một giọt nước nào. May hôm qua trời mưa nên chứa được ít nước chứ còn không biết sử dụng kiểu gì".

Người dân phải xoay xở từng xô nước, chậu nước.
Dự án cấp nước sạch tại khu vực này do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng phát triển Việt Đức thực hiện từ năm 2011, với thời hạn hoạt động 25 năm, cung cấp nước cho hơn 3.000 hộ dân.
Tuy nhiên, sau nhiều năm vận hành, hạ tầng cấp nước xuống cấp, công suất không còn đáp ứng nhu cầu thực tế, khiến tình trạng thiếu nước sạch kéo dài.
"Hệ thống đường ống không đảm bảo lưu lượng và nhu cầu dùng của nhân dân. Công ty này mua lại Công ty Nước sạch Hải Dương. Nếu việc thanh khoản, thanh toán đối với Công ty Nước sạch Hải Dương không đảm bảo theo yêu cầu thì chắc chắn sẽ bị tiết giảm công suất cung ứng, ảnh hưởng đến việc cung ứng cho người dân", ông Vũ Duy Nhu (Phó Chủ tịch UBND xã Đường An, TP Hải Phòng) thông tin.

Khi xe nước xuất hiện, cả xóm tất bật chờ mua từng phần nước sạch cho gia đình.
Doanh nghiệp cấp nước vẫn còn gần 10 năm trong thời hạn khai thác theo dự án. Tuy nhiên, thời hạn hoạt động không thể chỉ tồn tại trên giấy, trong khi trách nhiệm bảo đảm nguồn nước cho người dân lại bị bỏ ngỏ.
Khi hàng nghìn hộ dân liên tục sống trong cảnh thiếu nước, câu hỏi đặt ra không chỉ là bao giờ nước sẽ có, mà còn là trách nhiệm thuộc về ai và đến bao giờ mới được giải quyết dứt điểm.
Điều người dân mong mỏi lúc này không chỉ là những chuyến xe chở nước tạm thời, mà là một giải pháp dứt điểm để tình trạng mất nước không còn tái diễn hết lần này đến lần khác, trả lại cuộc sống bình thường cho người dân xã Đường An, TP Hải Phòng.
Bình luận (0)