Máy bay Turkish Airlines gặp sự cố (Ảnh: AP)
Một quan chức tại sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu (Nepal) trước đó cho biết càng đáp bên phải của máy bay Turkish Airlines đã bốc khói và đội cứu hộ đã khống chế được đám cháy tiềm tàng.
Hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines cho biết trong các tuyên bố rằng không có hỏa hoạn bùng phát. Đánh giá sơ bộ cho thấy khói bốc ra từ càng đáp máy bay là do trục trặc thiết bị thủy lực. Hành khách đã được sơ tán bằng cầu trượt như một biện pháp phòng ngừa - theo đại diện Turkish Airlines.
Sân bay quốc tế Tribhuvan đã bị đóng cửa vào sáng 11/5, nhưng đã được mở cửa trở lại gần 2 giờ sau đó, sau khi máy bay được di chuyển đến khu vực an toàn hơn tại sân bay. Các chuyến bay tiếp tục hoạt động theo lịch trình sau đó vào trong ngày 11/5.
Trên máy bay Airbus A330 từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) có 277 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn.

Máy bay của hãng Turkish Airlines sau khi hành khách được sơ tán an toàn tại sân bay quốc tế Kathmandu, Nepal, ngày 11/5/2026 (Ảnh AP)
"Quá trình sơ tán đã hoàn tất thành công và không có thương vong nào được báo cáo" - tuyên bố của hãng hàng không Turkish Airlines, dẫn lời ông Yahya Üstün cho biết - "Một chuyến bay bổ sung đã được lên kế hoạch cho chuyến quay về, trong khi các đội của chúng tôi đã bắt đầu kiểm tra kỹ thuật máy bay".
Ông Yahya Üstün cho biết các đánh giá ban đầu cho thấy máy bay bốc khói là do sự cố kỹ thuật trong một đường ống thủy lực.
Tai nạn máy bay thường xuyên diễn ra Nepal do địa hình đồi núi hiểm trở và thời tiết thất thường, khiến điều kiện bay trở nên khó khăn hơn.
Năm 2015, một máy bay của Turkish Airlines hạ cánh trong sương mù dày đặc ở Kathmandu đã lao ra khỏi đường băng trơn trượt, khiến sân bay phải đóng cửa trong vài ngày. Không có thương vong nào được báo cáo. Máy bay sau đó đã được kéo ra khỏi sân bay và được chuyển đổi thành bảo tàng trong máy bay.

Bình luận (0)