Ảnh: engadget.com
Tập đoàn công nghệ Meta và hãng chip AMD vừa đạt thỏa thuận khổng lồ về chip trong bối cảnh cuộc chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo AI vẫn đang liên tục tăng tốc thời gian gần đây.
Trong thông báo vừa được đưa ra, Meta cho biết sẽ mua các chip và hệ thống xử lý của AMD với tổng công suất 6 gigawatt trong vòng 5 năm tới, dùng cho các trung tâm dữ liệu AI. Đổi lại, tập đoàn này sẽ nhận quyền chọn mua cổ phiếu AMD, tối đa lên đến 10% cổ phần của hãng chip này.
Thông tin tích cực này lập tức đẩy giá cổ phiếu AMD tăng hơn 6% trong phiên giao dịch sớm. Trái lại, cổ phiếu của công ty dẫn đầu thị trường chip thế giới là Nvidia giảm khoảng 1% trước thềm công bố báo cáo tài chính vào ngày 25/2, trong khi cổ phiếu của Broadcom cũng giảm khoảng 2%.
Hiện Meta đang nỗ lực thúc đẩy đầu tư hạ tầng AI nhằm cạnh tranh với OpenAI hay Google. Hồi tuần trước, tập đoàn này cũng công bố hợp đồng mua chip AI từ đối thủ hàng đầu của AMD là Nvidia.
Thỏa thuận trên đánh dấu sự trở lại của các "giao dịch vòng tròn" trong ngành công nghệ, khi các khách hàng lớn sở hữu cổ phần tại chính nhà cung cấp quan trọng của họ. Trước đó, Alphabet - công ty mẹ của Google - đã ký thỏa thuận cung cấp chip tùy chỉnh trị giá hàng chục tỷ USD cho Anthropic, trong khi AMD cũng có hợp tác tương tự với OpenAI.
Theo các số liệu tính toán sơ bộ, tổng chi phí vốn (CapEx) của các "gã khổng lồ" công nghệ gồm Alphabet, Microsoft, Amazon và Meta dự kiến đạt ít nhất 630 tỷ USD trong năm 2026, phần lớn tập trung vào xây dựng trung tâm dữ liệu và mua chip AI.
Bình luận (0)