Logo Meta tại hội nghị LlamaCon 2025 ở Menlo Park, California, Mỹ, ngày 29/4/2025. (Ảnh: AP)
Meta ngày 7/7 đã công bố Muse Image, mô hình tạo và chỉnh sửa ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên do Meta Superintelligence Labs phát triển. Công cụ này hiện được tích hợp vào ứng dụng Meta AI, Instagram Stories và WhatsApp, với kế hoạch mở rộng sang Facebook, Messenger và các dịch vụ quảng cáo.
Muse Image cho phép người dùng tạo ảnh mới, chỉnh sửa ảnh có sẵn, thêm hiệu ứng cho Instagram Stories hoặc thử nghiệm các ý tưởng thiết kế. Meta cho biết công cụ này có thể hỗ trợ tạo thiệp mời, hình ảnh cá nhân hóa, ý tưởng trang trí nội thất và nhiều nội dung sáng tạo khác.
Tuy nhiên, tính năng gây tranh cãi nhất là việc người dùng có thể gắn thẻ một tài khoản Instagram công khai trong câu lệnh để AI tạo hình ảnh có sử dụng nội dung hoặc chân dung của người đó. Điều này đồng nghĩa với việc ảnh và video từ tài khoản công khai có thể được dùng để tạo hình ảnh AI, trừ khi chủ tài khoản chủ động tắt quyền cho phép.

(Ảnh: Meta)
Theo phần trợ giúp của Instagram, người dùng sẽ không nhận được thông báo khi nội dung của họ được dùng để tạo hình ảnh bằng các tính năng AI của Meta. Nếu tài khoản chuyển sang chế độ riêng tư hoặc tắt tùy chọn chia sẻ, các hình ảnh AI mới sẽ không thể tiếp tục được tạo từ nội dung đó. Tuy nhiên, những hình ảnh AI đã được tạo trước đó sẽ không tự động bị xóa.
Meta khẳng định người dùng vẫn có quyền kiểm soát thông qua phần cài đặt. Với tài khoản công khai, người dùng có thể vào phần Cài đặt của Instagram, chọn mục chia sẻ và tái sử dụng nội dung, sau đó tắt tùy chọn cho phép người khác dùng bài đăng hoặc Reels với các tính năng AI của Meta.
Các chuyên gia và người dùng mạng xã hội lo ngại tính năng này có thể làm gia tăng nguy cơ tạo hình ảnh giả mạo, đặc biệt với những người có tài khoản công khai, người sáng tạo nội dung hoặc người nổi tiếng. Meta cho biết các mô hình AI của hãng có cơ chế bảo vệ nhằm ngăn nội dung bất hợp pháp, lạm dụng hoặc phỉ báng, song nhiều ý kiến cho rằng việc để mặc định cho phép sử dụng nội dung công khai vẫn đặt ra vấn đề lớn về quyền riêng tư.
Bình luận (0)