Nhiều quốc gia cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo cho Cuba, trong bối cảnh quốc đảo Caribe này đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế và năng lượng nghiêm trọng do chính sách cấm vận của Mỹ, cũng như việc mất nguồn cung năng lượng từ Venezuela. Tuyên bố ủng hộ Cuba được đưa ra khi nước này buộc phải thông báo không thể tiếp nhiên liệu cho các hãng hàng không quốc tế bay đến Cuba kể từ ngày 9/2.
Chính phủ Mexico cho biết đang xem xét phương án nối lại hoạt động vận chuyển dầu thô cho Cuba, dù đang chịu sức ép từ Mỹ. Song song với đó, Mexico cũng chuẩn bị thêm các gói lương thực và nhu yếu phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của người dân Cuba.

(Ảnh chụp màn hình)
Phát biểu về vấn đề này, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định Mexico sẽ giúp đỡ người dân Cuba, coi đây là bản chất và truyền thống của người dân Mexico. Theo bà, phần lớn thực phẩm đã được chuyển đến Cuba và các đợt hỗ trợ tiếp theo sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.
Những năm gần đây, Mexico là một trong những nhà cung cấp dầu quan trọng cho Cuba, với tổng giá trị ước khoảng 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, hoạt động này hiện gặp nhiều trở ngại do sức ép từ Washington, buộc Mexico phải cân nhắc thận trọng để tránh nguy cơ bị áp thuế.
Cũng trong ngày 10/2, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ Cuba nhằm giải quyết những khó khăn hiện nay. Trong tuyên bố đưa ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời phản đối sự can thiệp của nước ngoài.
Bình luận (0)