Lực lượng an ninh vũ trang Mexico áp giải các nghi phạm lên máy bay trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt (Ảnh: AFP)
Theo Bộ trưởng An ninh Mexico Omar García Harfuch, đây là đợt chuyển giao lớn thứ ba trong vòng 1 năm qua, nâng tổng số nghi phạm đã được bàn giao cho phía Mỹ lên 92 người kể từ khi chính quyền hiện nay nhậm chức. Những đối tượng này bị phía Mỹ truy nã vì có liên quan đến các tổ chức tội phạm nguy hiểm và được đánh giá là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn công cộng.
Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, Bộ trưởng Harfuch nhấn mạnh: "Việc chuyển giao này đã giúp ngăn chặn 92 tội phạm nguy hiểm tiếp tục gây ra bạo lực tại Mexico". Ông khẳng định quá trình bàn giao được tiến hành phù hợp với Luật An ninh Quốc gia Mexico, trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác song phương, đồng thời bảo đảm tôn trọng đầy đủ chủ quyền quốc gia.
Theo thông tin từ quân đội Mexico, các nghi phạm đã được vận chuyển tới nhiều thành phố của Mỹ, bao gồm Washington, Houston, New York, Pennsylvania, San Antonio và San Diego, bằng 7 máy bay của Lực lượng Vũ trang Mexico. Hình ảnh do Bộ An ninh Mexico công bố cho thấy lực lượng an ninh vũ trang hạng nặng áp giải các nghi phạm lên máy bay trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt.
Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị chuyển giao có Pedro Inzunza Noriega - cha của nhân vật được cho là "số hai" của băng đảng ma túy khét tiếng Beltran Leyva. Đối tượng này bị bắt vào tháng 12/2025, sau khi Mỹ lần đầu tiên truy tố một trùm ma túy Mexico theo cáo buộc khủng bố.

Lực lượng an ninh vũ trang Mexico áp giải các nghi phạm lên máy bay trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt (Ảnh: Facebook Omar García Harfuch)
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép đối với Mexico, liên tục đe dọa tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các băng đảng ma túy, kể cả trong lãnh thổ Mexico, nếu không đạt được hợp tác như mong muốn. Một số nghị sĩ và chuyên gia pháp lý Mexico đã bày tỏ quan ngại về cơ sở pháp lý cũng như động cơ chính trị của việc chuyển giao tù nhân hàng loạt này.
Trước những lo ngại đó, Bộ trưởng Harfuch cho biết Mexico đã đạt được cam kết từ phía Mỹ rằng các nghi phạm sẽ không phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết án. Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tái khẳng định lập trường phản đối mọi hình thức can thiệp quân sự của Mỹ vào lãnh thổ Mexico, đồng thời nhấn mạnh các nỗ lực trong nước đã giúp giảm đáng kể lượng fentanyl bị thu giữ tại biên giới chung.
Bình luận (0)