Năm nay, tại chùa Hương dù lượng khách tăng cao ngay từ những ngày đầu xuân, công tác tổ chức đã cho thấy sự thay đổi rõ rệt.
Trên các tuyến đường dẫn về khu di tích, lực lượng chức năng được bố trí tại nhiều chốt để phân luồng phương tiện, kiểm soát lượng khách ra vào ngay từ xa. Nhờ đó, tình trạng ùn tắc kéo dài từng là “điểm nghẽn” của các mùa lễ hội trước đã được cải thiện rõ rệt.
Nhiều du khách cho biết bất ngờ trước sự thay đổi trong khâu tổ chức năm nay, đặc biệt là chính sách miễn phí trông giữ xe và bố trí bãi đỗ rộng rãi, sạch sẽ.
Anh Trần Văn Toàn (Ninh Bình) chia sẻ, so với lần đi trước, không gian bãi xe năm nay thông thoáng hơn, không còn tình trạng thu phí và chen chúc như trước, giúp du khách cảm thấy thoải mái, giữ được sự tĩnh tâm khi về chốn linh thiêng.
Tương tự, chị Đặng Hồng Tâm (Hà Nội) cho biết từng lo ngại tình trạng tăng giá dịch vụ và thiếu chỗ gửi xe, song thực tế trải nghiệm cho thấy việc miễn phí và tổ chức bãi xe khoa học đã giúp hành trình hành hương thuận lợi hơn.
Ngay từ những ngày đầu năm, chùa Hương đón khoảng 5 vạn lượt khách mỗi ngày. Dù lượng du khách tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tình trạng ùn tắc kéo dài tại các "điểm nóng" của những mùa lễ hội trước đã không còn tái diễn. Việc bố trí 4 bãi xe với sức chứa hơn 4.000 phương tiện, đồng thời miễn phí hoàn toàn, góp phần sắp xếp lại trật tự cho không gian di tích.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn (TP Hà Nội), cho biết ngoài việc miễn phí trông giữ xe, Ban tổ chức còn bố trí 112 xe điện phục vụ vận chuyển du khách, giúp quá trình di chuyển diễn ra thông suốt.
Không chỉ tăng cường lực lượng trực chốt, Ban tổ chức còn triển khai 50 camera AI dọc tuyến. Việc giám sát, phân luồng được thực hiện chủ động từ xa, giúp tránh ùn tắc, đảm bảo an ninh trật tự, tạo không gian lễ hội văn minh cho du khách thập phương.
Không riêng chùa Hương, tại khu di tích Yên Tử, nơi thu hút đông đảo người dân đến chiêm bái lễ Phật, tham quan, tỉnh Quảng Ninh cũng đã quyết định miễn phí gửi xe cho du khách tại bến xe Hạ Kiệu từ mùng 4 Tết đến hết năm 2026. Theo đơn vị phụ trách, thì tổng số tiền miễn phí trông giữ xe tương đương khoảng 20 tỷ đồng.
Theo ban quản lý di tích, đây cũng là sự tri ân đối với người dân, du khách và phật tử thập phương. Giá trị lớn hơn đạt được đó chính là việc người dân an tâm, có cảm giác thoải mái khi đến với chốn linh thiêng, địa phương thì đảm bảo được an ninh trật tự, tạo thêm thiện cảm tốt đẹp với du khách.
Bình luận (0)