Mô hình hợp tác "3 Nhà" trong việc thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hương Huyền (Ảnh: BTC)

29/01/2026 05:59 GMT+7

VTV.vn - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) vừa tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng Cố vấn chiến lược Đổi mới sáng tạo (gọi tắt là SACSTI) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM.

Sự kiện đánh dấu bước đi đột phá trong việc hiện thực hóa mô hình hợp tác "3 Nhà" (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp) nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo Ban chính sách Chiến lược Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cùng các Sở ban ngành, lãnh đạo các địa phương và hơn 50 đại diện các tập đoàn trong và ngoài nước... tham dự sự kiện.

Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ, việc ra mắt đồng thời SACSTI và Trung tâm Đổi mới sáng tạo mang ý nghĩa như một "điểm hội tụ" mới - nơi năng lực nghiên cứu và nguồn nhân lực chất lượng cao của ĐHQG-HCM được kết nối trực tiếp với nhu cầu của doanh nghiệp. Trong đó, ĐHQG-HCM xác lập tầm nhìn xây dựng Trung tâm trở thành hạt nhân điều phối nhằm tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, đồng thời thiết lập phương thức đặt hàng, triển khai khoa học công nghệ linh hoạt, tạo tiền đề vững chắc để hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố, khu vực và vươn tầm quốc tế.

Mô hình hợp tác "3 Nhà" trong việc thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo- Ảnh 1.

Mô hình hợp tác "3 Nhà" trong việc thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo- Ảnh 2.

Lễ ra mắt Hội đồng cố vấn chiến lược đổi mới sáng tạo và và Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM

Tại buổi lễ, lãnh đạo ĐHQG-HCM đã công bố quyết định thành lập SACSTI gồm 13 thành viên sáng lập, là các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp đầu ngành.

Song song đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM chính thức vận hành với vai trò là đầu mối triển khai các hoạt động kết nối - tổ chức - thúc đẩy nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và thị trường. Trung tâm được giao nhiệm vụ điều phối các không gian làm việc chung, tổ chức chương trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, được vận hành dưới sự phụ trách trực tiếp của GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc ĐHQG-HCM. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm thực hiện hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, tập trung vào các lĩnh vực nền tảng mang tính dẫn dắt và lan tỏa mạnh mẽ như: trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, tín chỉ carbon và trung tâm tài chính quốc tế của ĐHQG-HCM.

Mô hình hợp tác "3 Nhà" trong việc thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo- Ảnh 3.

GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc ĐHQG-HCM

Điểm nhấn quan trọng của buổi lễ là các hoạt động ký kết chiến lược, khẳng định sự đồng hành chặt chẽ giữa ĐHQG-HCM và các đơn vị đối tác. Trong đó, ĐHQG-HCM và Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Thành phố.

Mô hình hợp tác "3 Nhà" trong việc thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo- Ảnh 4.

Ký kết hợp tác giữa ĐHQG-HCM và các đơn vị đối tác

Thành phố đặt hàng ĐHQG-HCM bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài cho các lĩnh vực mũi nhọn như: vi mạch bán dẫn, công nghệ số (AI, IoT, Blockchain), khoa học cơ bản (STEM), đường sắt đô thị và nhân sự cho trung tâm tài chính quốc tế. ĐHQG-HCM sẽ chủ trì nghiên cứu các công nghệ lõi phục vụ phát triển kinh tế số, đồng thời tham gia xây dựng các khu thử nghiệm công nghệ (sandbox) để hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp. Về hạ tầng, hai bên thống nhất phát triển Khu đô thị ĐHQG-HCM theo hướng đô thị thông minh và thiết lập Trung tâm tính toán tốc độ cao làm nền tảng hạ tầng số vững chắc cho nghiên cứu và đào tạo.

Chương trình hợp tác giữa UBND TP Hồ Chí Minh và ĐHQG-HCM giai đoạn 2022 - 2025 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới sáng tạo của Thành phố. Thông qua việc triển khai 45 nhiệm vụ với 54 nội dung cụ thể, hoạt động hợp tác 2 bên không chỉ dừng lại ở các đề án nghiên cứu mà đã đi sâu vào việc giải quyết những bài toán cấp thiết của Thành phố như phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện cơ chế, chính sách đột phá.

Một trong những thành tựu nổi bật nhất là việc hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Khu đô thị ĐHQG-HCM trở thành hạt nhân của Khu đô thị phía Đông TP Hồ Chí Minh (TP Thủ Đức cũ). Đặc biệt, công trình Trung tâm Đổi mới sáng tạo đã chính thức khởi công từ tháng 12/2024, được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối mạng lưới tri thức và đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, việc triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực như vận hành hệ thống xe buýt trợ giá và đầu tư hàng trăm tỷ đồng để cải thiện cơ sở vật chất tại các trường thành viên đã góp phần nâng cao điều kiện học tập, nghiên cứu và làm việc trong toàn hệ thống.

Xác định con người là yếu tố then chốt, hai bên đã phối hợp triển khai Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở 8 ngành trọng điểm. Đến nay, 6/8 ngành bao gồm Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Y tế, Tài chính - Ngân hàng, Cơ khí - Tự động hóa và Quản lý đô thị đã bước vào giai đoạn thí điểm với nguồn kinh phí xã hội hóa. Riêng 2 ngành còn lại là Quản trị doanh nghiệp và Du lịch hiện đang trong thời gian nghiên cứu xây dựng.

Ngoài ra ĐHQG-HCM còn ký kết hợp tác với nhiều tập đoàn, công ty trên nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tin liên quan

TP Hồ Chí Minh hướng tới trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc tế vào năm 2030

TP Hồ Chí Minh hướng tới trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc tế vào năm 2030

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh đang hướng đến trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.