Người bệnh Đ.V.H., sinh năm 1983, trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An, đến Trung tâm Y tế Tân Kỳ sau khoảng một ngày đau bụng. Cơn đau tăng dần và tập trung rõ ở hố chậu phải. Trước khi nhập viện, người bệnh chưa sử dụng thuốc.
Qua thăm khám, người bệnh được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp và có chỉ định phẫu thuật.
Trong quá trình nội soi cắt ruột thừa, khi thám sát ổ bụng, ekip phẫu thuật phát hiện một sán dây dài khoảng 30 cm tại vùng cơ thành bụng. Hình ảnh ký sinh trùng được ghi nhận trực tiếp qua hệ thống nội soi.
Theo các bác sĩ, nhiễm ký sinh trùng có thể liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó có thói quen sử dụng thực phẩm sống, tái hoặc chưa được nấu chín kỹ. Một số loại ký sinh trùng có thể gây bệnh ở người khi xâm nhập qua đường tiêu hóa.
Để phòng ngừa nhiễm ký sinh trùng và các bệnh lây truyền qua thực phẩm, người dân nên ăn chín, uống sôi; hạn chế thực phẩm sống, tái hoặc chưa được nấu kỹ; bảo đảm vệ sinh tay, dụng cụ và thực phẩm trong quá trình chế biến.
Khi xuất hiện đau bụng bất thường, đau tăng dần hoặc đau khu trú, người bệnh không nên tự điều trị kéo dài tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định nguyên nhân.
Bình luận (0)