Đây là ngày hội toàn dân, là sự kiện mang tính chiến lược lựa chọn những nhân tài để kiến tạo con đường phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Kỳ vọng về những người đại biểu của Nhân dân
Diễn ra chỉ hơn một tháng sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sớm hơn 2 tháng so với thông lệ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới cho thấy quyết tâm của hệ thống chính trị để xây dựng một bộ máy chính quyền có năng lực thực thi mạnh mẽ và thúc đẩy Nghị quyết Đại hội XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Tiếp xúc với cử tri TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội khóa mới phải tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, coi hoàn thiện thể chế là một động lực phát triển. Cần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng pháp luật, chống tiêu cực trong quá trình soạn thảo, đồng thời bảo đảm thi hành pháp luật nghiêm minh. Luật ban hành thì các nghị định, thông tư phải được ban hành kịp thời, tránh chồng chéo, bất cập.
"Trung ương cũng định hướng chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển, giao mạnh quyền cho địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Ví dụ tới đây chính quyền xã được quyết cái gì, thành phố quyết cái gì… để không phải xin, không phải chờ đợi", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Thành công của cuộc bầu cử không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu hay sự tuân thủ quy trình pháp luật, mà còn bằng chất lượng đội ngũ đại biểu được lựa chọn - những người có đủ bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, đại biểu Quốc hội phải thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến Nhân dân, chịu sự giám sát của cử tri và Nhân dân: "Dựa trên kết quả thực tế đó sẽ là động lực để đại biểu Quốc hội hành động quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, nhưng quyền lực đó bắt nguồn từ Nhân dân và phải phục vụ Nhân dân".
Niềm tin ấy đang được gửi gắm vào một thế hệ ứng cử viên có sự đột phá về trình độ trí tuệ và chuyên môn. Thống kê cho thấy, trong 864 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, tỷ lệ ứng cử viên có trình độ trên đại học đạt 68,63% (593 người). Sự xuất hiện của 612 người ứng cử lần đầu (chiếm 70,83%) mang theo kỳ vọng mãnh liệt về sự đổi mới tư duy, đột phá trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Kỷ nguyên mới đòi hỏi phải tìm ra những động lực, mô hình phát triển mới, tư duy phát triển mới để đất nước bứt phá đi lên. Điều này đòi hỏi từng đại biểu của Quốc hội khóa XVI cần có nền tảng kiến thức vững chắc, nhất là trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bên cạnh đó là năng lực phản ứng nhanh trong công tác lập pháp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Trao đổi với báo chí, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh: "Cuộc bầu cử khởi đầu cho một chặng đường cải cách thể chế mới. Khi được tổ chức dân chủ, minh bạch, lựa chọn đúng người, đúng tiêu chuẩn, cuộc bầu cử sẽ tạo nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc để xây dựng Quốc hội khóa XVI thực sự đổi mới, chuyên nghiệp, hành động quyết liệt và phụng sự Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước".
Đại biểu Quốc hội sẽ là "cầu nối thể chế" giữa thực tiễn địa phương và chính sách quốc gia. Mỗi đại biểu cần chủ động nghiên cứu sâu thực tiễn phát triển của đất nước và mỗi địa phương để phản ánh trung thực, đầy đủ vào quá trình xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, đại biểu cần theo dõi sát sao quá trình triển khai các nghị quyết, luật và chính sách trên địa bàn; kịp thời phát hiện bất cập, kiến nghị điều chỉnh phù hợp với thực tiễn phát triển.
Chương trình hành động - bản cam kết trước cử tri
Trong quy trình bầu cử, chương trình hành động là "bản cam kết" của người ứng cử trước cử tri, vừa là cơ sở để cử tri theo dõi, giám sát đại biểu sau này. Đây là thước đo để cử tri đánh giá năng lực, trí tuệ và tâm huyết của người ứng cử, qua đó lựa chọn đại biểu đủ đức, đủ tài một cách khách quan nhất. Cử tri ngày nay đòi hỏi chương trình hành động của các ứng cử viên phải là những cam kết vừa sức, đúng thẩm quyền và có thể đo đếm được.
Mỗi lá phiếu được xem là quyền lợi và trách nhiệm của cử tri, và những cam kết nếu được thực hiện nghiêm túc sẽ trở thành cầu nối bền chặt giữa cử tri và nghị trường.
Điều cử tri kỳ vọng đối với cuộc bầu cử Quốc hội lần này là lựa chọn được những đại biểu có năng lực, uy tín nhằm xây dựng Quốc hội khóa XVI - Quốc hội hành động.

Bà Bùi Thị An (đại biểu Quốc hội khóa XIII) cho biết: "Hành động bằng lời cam kết đã hứa, hành động là giám sát các cơ quan hành pháp có hành động đúng không? Hành động là có bản lĩnh, nhìn ra những thiếu sót mà người khác đang mắc phải, cản trở sự phát triển của đất nước, hạnh phúc của Nhân dân thì phải phát hiện ra. Đại biểu lần này vừa phải có tầm, có tâm, có bản lĩnh, dám dấn thân vì đất nước, vì Nhân dân Việt Nam".
Ông Nguyễn Duy Nghĩa (cử tri phường Tây Hồ, TP Hà Nội) đánh giá: "Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất thuộc về Nhân dân, nên mọi cam kết cần được chứng minh bằng hành động và kết quả cụ thể. Người dân mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, ban hành chính sách thiết thực đặc biệt trong y tế và giáo dục".
Đối với đại biểu HĐND cấp thành phố và cấp xã, ông Nghĩa cho rằng, tiêu chí lựa chọn bao gồm cả các cam kết chỉnh trang đô thị hay giữ gìn an ninh trật tự. Theo đó, cử tri khẳng định sẽ bám sát các chương trình hành động để giám sát, đồng thời mong mỏi đại biểu phải thật sự biết lắng nghe, dám đại diện lên tiếng tại nghị trường và kiên trì theo đuổi đến cùng những kiến nghị chính đáng của Nhân dân.
Đáp lại những kỳ vọng đó, bản thân những người làm công tác tổ chức bầu cử và các ứng cử viên cũng ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình. Ông Lê Hữu Trí, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa khóa XV khẳng định, mỗi đại biểu phải thực sự là người "hiểu địa phương mình, nghĩ ở tầm quốc gia, hành động vì lợi ích lâu dài".
Ông Trí nhấn mạnh, ngay sau khi trúng cử, chương trình hành động sẽ được tổng hợp, đăng tải công khai, đồng thời phân nhóm theo từng lĩnh vực (kinh tế, an sinh xã hội, cải cách hành chính, phát triển đô thị, môi trường…). Trên cơ sở đó, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ xây dựng bảng theo dõi tiến độ thực hiện.
"Uy tín của đại biểu không nằm ở lời nói tại diễn đàn, mà ở kết quả cụ thể trong đời sống. Khi chương trình hành động được lượng hóa, được giám sát thường xuyên và được cử tri theo dõi sát sao, lời hứa trước nhân dân sẽ thực sự được chuyển hóa thành hành động thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của cử tri đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội", ông Lê Hữu Trí cho biết.
Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 mang trọng trách lịch sử. Mỗi lá phiếu của mỗi cử tri là một viên gạch xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Cuộc bầu cử không chỉ góp phần hình thành nên cơ quan lập pháp, mà còn là tiền đề để thiết lập bộ máy hành pháp ở Trung ương và địa phương, quyết định những vấn đề quan trọng trong 5 năm tới. Sự thành công của ngày hội non sông chắc chắn sẽ là bệ phóng vững chắc nhất để nền kinh tế Việt Nam cất cánh trong "kỷ nguyên vươn mình".
Bình luận (0)