Bộ Công an đang triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Dự kiến, trong tháng cao điểm này sẽ thu nhận khoảng 250.000 mẫu.
Tại các điểm lấy mẫu của 6 xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nhiều thân nhân liệt sĩ đã có mặt từ rất sớm. Đây là địa phương hiện vẫn còn hơn 1.600 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt. Nhiều người cao tuổi phải có người thân hỗ trợ do sức khỏe yếu, thính lực và thị lực giảm sút. Đồng hành cùng họ là các cán bộ, chiến sĩ công an và lực lượng thanh niên tình nguyện, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục và quá trình lấy mẫu.

Bà Nguyễn Thị Nhót, 81 tuổi, ở xã Vĩnh Phú, là em gái liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi, hy sinh tại chiến trường miền Nam cách đây hơn 50 năm. Bà cho biết gia đình chỉ có ba anh em, bố mất sớm. Điều bà mong mỏi nhất là tìm được phần mộ của anh trai để bản thân thanh thản.
Ngay sau khi nhận được thông báo về việc lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhiều thân nhân đã nhanh chóng đến điểm lấy mẫu. Trong số đó có bà Nguyễn Thị Đài, 91 tuổi, ở xã Vĩnh Phú. Em trai và con trai bà đều là liệt sĩ, cùng hy sinh tại chiến trường Tây Ninh. Bố mẹ mất khi các anh chị em còn nhỏ, sau này cả em trai và con trai bà đều tình nguyện lên đường chiến đấu và không trở về. Gia đình đã nhiều lần vào miền Nam tìm kiếm phần mộ nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Điều bà mong mỏi nhất là đưa hài cốt em trai và con trai trở về quê hương.
Tỉnh Phú Thọ hiện bố trí 32 điểm lấy mẫu sinh phẩm, trung bình mỗi ngày thu nhận khoảng 20.000 mẫu. Công tác hướng dẫn, tiếp nhận thông tin và lấy mẫu được thực hiện khoa học, đúng quy trình chuyên môn. Đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu, lực lượng chức năng sẽ đến tận nhà để hỗ trợ thu nhận mẫu.

Ông Bùi Văn Bảy, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ, bày tỏ mong muốn việc tìm kiếm và xác định hài cốt liệt sĩ sẽ sớm có kết quả để các gia đình được đón người thân trở về quê hương.
Thượng tá Phạm Thanh Toàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết đây là nhiệm vụ thiêng liêng, góp phần tìm lại danh tính cho các Anh hùng liệt sĩ, đưa các anh trở về với đất mẹ, với quê hương. Các cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực làm việc không kể ngày đêm, mưa nắng hay thời gian, chừng nào còn thân nhân liệt sĩ cần hỗ trợ thì lực lượng chức năng vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
Đã có nhiều thân nhân liệt sĩ qua đời khi chưa kịp thực hiện tâm nguyện tìm thấy phần mộ người thân. Đó cũng là nỗi trăn trở của các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng này.
Bình luận (0)