Sách hay: “Giang san nhà chồng”

Việt Hùng (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/07/2015 17:22 GMT+7

VTV.vn - “Giang san nhà chồng, được Bà Tùng Long, nữ nhà văn nổi tiếng với các tiểu thuyết tâm lý xã hội trước năm 1975, viết cách đây đúng 59 năm.

Cuốn tiểu thuyết xoay quanh nhân vật chính tên Thanh không may mất cha. Mẹ Thanh, không học thức, không nghề nghiệp, đành bước thêm bước nữa với ông phán và nương tựa vào đó mà sống. Thấy mẹ sống quá lệ thuộc, Thanh nuôi ước nguyện được học xong trung học sẽ ra tìm việc để có thể ra tự lập, thoát khỏi người cha dượng khắt khe. Tuy vậy, khi Thanh lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thì người cha dượng lộ mặt là kẻ háo sắc, không cho cô đi học nữa, buộc cô ở nhà và âm mưu giở trò đồi bại.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước