Lâm Đồng: Chủ trương cho thuê môi trường rừng có tạo được sự đồng thuận?

Văn Giang, Phạm Việt, Nguyên Ngọc-Thứ tư, ngày 12/05/2021 14:55 GMT+7

VTV.vn - Vẫn có nhiều ý kiến đóng góp về quy định tạm thời cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

Tỉnh Lâm Đồng đã khai thác hàng chục điểm du lịch trong môi trường rừng như: Khu du lịch Madagui, Vườn Quốc gia Bidoup- Núi Bà, khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm… Thế nhưng, từ khi khảo sát xây dựng đến lúc khai thác du lịch, không phải nơi nào cũng giữ được rừng một cách nguyên trạng. 

Vì vậy, dù đồng thuận với chủ trương cho thuê rừng làm du lịch sinh thái nhưng nhiều chuyên gia vẫn đưa ra cảnh báo: Việc cho thuê môi trường rừng thì phải theo quy định của Chính phủ, đặc biệt là những vườn quốc gia, khu bảo tồn có phương án bảo vệ rừng bền vững. Nếu không đúng quy định này thì có nguy cơ rừng bị mất và mất kiểm soát.

Qua khảo sát, người dân và các cấp chính quyền ở những địa phương có độ che phủ rừng cao như: thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương, huyện Đam Rông cũng đồng thuận cao với Quy định tạm thời cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí mà tỉnh Lâm Đồng ban hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước