Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Công an Cần Thơ)
Trước đó, bà K. (62 tuổi, ngụ phường Vị Thanh) cùng chồng ra khu vực ruộng phía sau nhà để đốt rơm. Trong lúc lửa cháy lớn, bà K. bảo chồng đi kiểm tra phía đầu gió nhằm tránh lửa lan sang ruộng lúa của người khác, còn bản thân ở lại xử lý phía dưới.
Do khói bụi dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế, người chồng không quan sát thấy vị trí của vợ. Sau khi lửa tắt, không thấy bà K. trở về, gia đình tổ chức tìm kiếm và phát hiện nạn nhân đã tử vong tại ruộng, cơ thể có dấu hiệu bị cháy xém.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do nạn nhân bị ngạt khói, dẫn đến bất tỉnh và tử vong trong đám cháy.
Vụ việc một lần nữa cảnh báo nguy cơ mất an toàn từ việc đốt đồng tự phát, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng, hanh khô. Khi gặp gió lớn, lửa có thể nhanh chóng lan rộng, đe dọa ruộng lúa chưa thu hoạch, nhà dân và các công trình lân cận.
Ngoài ra, khói từ rơm rạ chứa nhiều khí độc, người trực tiếp đốt dễ bị ngạt, ngất xỉu, nhất là người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền về hô hấp, tim mạch. Khói bụi cũng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Công an thành phố Cần Thơ khuyến nghị người dân nâng cao ý thức, không chủ quan trong việc xử lý rơm rạ, bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Bình luận (0)