Mưa lớn gây nguy cơ lũ quét tại nhiều xã vùng núi phía Bắc trong 3-6 giờ tới

VTV.vn - Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 3-6 giờ tới tại Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng do mưa lớn kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng tiếp tục có mưa, kèm theo cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Cụ thể, từ 8 giờ 40 phút đến 13 giờ 40 phút, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến tại Tuyên Quang và Thái Nguyên từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 120mm; tại Cao Bằng từ 10-20mm, cục bộ có nơi trên 40mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng. Danh sách các khu vực có nguy cơ gồm nhiều xã, phường như Côn Lôn, Đồng Tâm, Du Già, Hồ Thầu, Linh Hồ, Minh Sơn, Quảng Nguyên, Sủng Máng, Tân Quang, Tát Ngà, Thông Nguyên, Tiên Nguyên; Bắc Mê, Bắc Quang, Bạch Xa, Giáp Trung, Hàm Yên, Hồng Thái, Khâu Vai, Lâm Bình, Lao Chải, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Quang, Ngọc Đường, Quang Bình, Tân Mỹ, Thanh Thủy, Thượng Lâm, Tùng Bá, Yên Cường, Yên Hoa, Yên Minh; Bạch Đích, Bạch Ngọc, Bản Máy, Bằng Hành, Bằng Lang, Bình An, Bình Xa, Cán Tỷ, Cao Bồ, Chiêm Hóa, Đồng Văn, Đồng Yên, Đường Hồng, Đường Thượng, Hòa An, Hoàng Su Phì, Hồng Sơn, Hùng An, Hùng Đức, Hùng Lợi, Khuôn Lùng, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Liên Hiệp, Lũng Cú, Mèo Vạc, Minh Ngọc, Minh Tân, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Nghĩa Thuận, Ngọc Long, Nhữ Khê, Niêm Sơn, An Tường, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Minh Xuân, Nông Tiến, Pà Vầy Sủ, Phố Bảng, Phú Linh, Phú Lương, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Sà Phìn, Sơn Vĩ, Tân An, Tân Tiến, Tân Trào, Tân Trịnh, Thái Hòa, Thái Sơn, Thắng Mố, Thàng Tín, Thuận Hòa, Thượng Nông, Thượng Sơn, Tiên Yên, Tri Phú, Trung Hà, Trung Thịnh, Trường Sinh, Tùng Vài, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xín Mần, Xuân Giang, Yên Lập, Yên Nguyên, Yên Sơn, Yên Thành (tỉnh Tuyên Quang).

Tại tỉnh Thái Nguyên, các khu vực có nguy cơ gồm nhiều xã, phường như Bạch Thông, Chợ Đồn, Nghiên Loan, Phong Quang, Võ Nhai; Ba Bể, Bằng Thành, Bằng Vân, Cẩm Giàng, Cao Minh, Chợ Rã, Đại Phúc, Dân Tiến, Đồng Hỷ, La Hiên, Lam Vỹ, Nam Cường, Ngân Sơn, Nghĩa Tá, Nghinh Tường, Phúc Lộc, Quảng Bạch, Quang Sơn, Thần Sa, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Tràng Xá, Văn Hán, Văn Lang, Yên Phong; An Khánh, Chợ Mới, Côn Minh, Cường Lợi, Định Hóa, Đồng Phúc, Hiệp Lực, Kim Phượng, Nà Phặc, Na Rì, Nam Hòa, Bắc Kạn, Đức Xuân, Gia Sàng, Linh Sơn, Quan Triều, Phú Lạc, Phú Lương, Phủ Thông, Phượng Tiến, Sảng Mộc, Tân Cương, Tân Khánh, Tân Kỳ, Thượng Minh, Thượng Quan, Trại Cau, Trần Phú, Văn Lăng, Vĩnh Thông, Vô Tranh, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Thịnh, Yên Trạch.

Tại tỉnh Cao Bằng, các khu vực gồm Minh Tâm, Nguyên Bình, Quảng Lâm, Tam Kim, Thông Nông, Tĩnh Túc; Bạch Đằng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Cần Yên, Canh Tân, Cô Ba, Hưng Đạo, Huy Giáp, Khánh Xuân, Minh Khai, Tân Giang, Thục Phán, Thành Công, Thanh Long, Trường Hà, Xuân Trường, Yên Thổ; Ca Thành, Cốc Pàng, Đông Khê, Đức Long, Hạ Lang, Hà Quảng, Hạnh Phúc, Hòa An, Kim Đồng, Lũng Nặm, Lý Bôn, Nam Quang, Nam Tuấn, Nguyễn Huệ, Nùng Trí Cao, Phan Thanh, Sơn Lộ, Thạch An, Vinh Quý.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1.

Theo nhận định, lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc di chuyển của phương tiện, đồng thời có thể phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại sản xuất và đời sống.

Cơ quan khí tượng kiến nghị các địa phương cần rà soát các điểm nghẽn dòng, vị trí xung yếu để chủ động phương án phòng tránh, ứng phó.

Trước đó, từ 21 giờ ngày 25/6 đến 7 giờ ngày 26/6, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Quảng Nguyên 206,8mm, Nậm Ban 1 195,4mm (Tuyên Quang); Đông Viên 180,4mm (Thái Nguyên); Tĩnh Túc 198,2mm (Cao Bằng).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực tại các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.