Mưa lớn kéo dài từ ngày 1/8 đến rạng sáng 3/8 gây sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến giao thông ở xã Lùng Tám (tỉnh Tuyên Quang). Một đoạn đường bị cuốn trôi hoàn toàn, khoảng 50.000 m³ đất đá tiếp tục sạt trượt, đe dọa khu dân cư và giao thông.
Qua kiểm tra, tuyến đường từ ngã ba Nặm Luồng đi thôn Lố Thàng xuất hiện hai điểm sạt lở. Tại Km0 + 600, khoảng 20 m nền đường bị mất hoàn toàn khiến các phương tiện không thể lưu thông. Một đoạn khác có nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu mưa kéo dài.
Đặc biệt, tại Km48 + 800 trên tuyến Ngọc Đường - Tùng Bá - Tráng Kìm, khoảng 50.000 m³ đất đá sạt xuống taluy dương và vẫn đang tiếp tục dịch chuyển, đe dọa khu dân cư và các công trình lân cận. Đến nay, vụ sạt lở chưa gây thiệt hại về người.
Theo ông Hà Văn Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lùng Tám, ngay sau khi nhận được thông tin, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, lực lượng Công an, Quân sự và dân quân tự vệ thôn Lố Thàng tổ chức túc trực, kiểm soát, phân luồng giao thông tại các khu vực nguy hiểm. Các lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, căng dây, bố trí người cảnh giới, hướng dẫn người dân và phương tiện không đi vào khu vực mất an toàn.
Chính quyền địa phương đã thông báo tới các thôn, đề nghị người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, không lưu thông qua những khu vực có nguy cơ sạt lở khi trời tiếp tục mưa. Điểm sạt lở tại Km48 + 800 tuyến đường Ngọc Đường - Tùng Bá - Tráng Kìm đang được theo dõi chặt chẽ do đất đá vẫn có nguy cơ tiếp tục dịch chuyển.
Tuyến đường từ ngã ba Nặm Luồng đi thôn Lố Thàng là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối xã Lùng Tám với các xã Đường Thượng, Du Già và vùng lân cận, phục vụ việc đi lại, trao đổi hàng hóa, vận chuyển nông sản và công tác cứu hộ, cứu nạn. Nếu mưa lớn kéo dài, phạm vi sạt lở có thể tiếp tục mở rộng, gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân.
Kinh phí khắc phục các điểm sạt lở, khôi phục kết cấu hạ tầng và bảo đảm giao thông rất lớn. Địa phương mong các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm, quan tâm bố trí nguồn lực xử lý các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn và ổn định việc đi lại của nhân dân.
Bình luận (0)