Mưa lớn khiến nhiều hồ chứa ở Khánh Hòa đầy nhanh, phải vận hành điều tiết.
Khu vực cầu Vĩnh Phương, nước sông cái Cái đang lên.
Do mưa lớn kéo dài từ chiều ngày 3 đến sáng 4-12, mực nước các hồ chứa trên địa bàn Khánh Hòa tăng nhanh, buộc nhiều hồ phải vận hành xả điều tiết với lưu lượng lớn để bảo đảm an toàn công trình và giảm áp lực cho thân đập.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, lượng mưa 24 giờ qua phổ biến 50-120 mm, nhiều nơi vượt 130-200 mm khiến nước trên các sông dao động mạnh và xuất hiện lũ nhỏ. Dung tích 64 hồ trong tỉnh hiện đạt hơn 621 triệu m³, tương đương 82,6% thiết kế. Các hồ lớn như Đá Bàn, Suối Dầu, Sông Cái, Sông Sắt, Sông Trâu đã tích nước 76–87% và đang xả điều tiết liên tục.
Thôn Vĩnh Trung, phường Tây Nha Trang sáng nay.
Ở khu vực phía nam, hồ Sông Cái xả 19,67 m³/s, hồ Trà Co 103,78 m³/s, hồ Tân Giang 156,59 m³/s; phía bắc, hồ Hoa Sơn xả 11,8 m³/s, Đá Bàn 7,6 m³/s, Suối Dầu 20,45 m³/s. Việc nhiều hồ xả cùng thời điểm khiến lưu lượng nước đổ về hạ du tăng đáng kể, kết hợp mưa lớn có thể làm gia tăng nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp.
Lưu lượng nước đổ về hạ du tăng đáng kể, kết hợp mưa lớn có thể làm gia tăng nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp.
Dự báo trong ngày và đêm 4-12, Khánh Hòa tiếp tục mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi trên 90 mm. Đỉnh lũ trên các sông nhiều khả năng đạt báo động 1, riêng sông Cái Phan Rang và sông Cái Nha Trang có thể vượt báo động 2. Mực nước triều tối nay dự báo lên 1,7 m, gây hiệu ứng dồn nước và làm tăng nguy cơ ngập đô thị.
Nước đổ về trên sông Cái tại xã Khánh Vĩnh lúc 9h sáng nay.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở nhiều khu vực miền núi như Vạn Hưng, Vạn Thắng, Suối Hiệp, Khánh Sơn… và nguy cơ ngập úng diện rộng tại Diên Khánh, Suối Hiệp, Bắc - Nam - Tây Nha Trang, Phan Rang, Ninh Phước, Cam Ranh.
Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát lưu lượng xả hồ, cảnh báo kịp thời cho người dân khu vực hạ du và sẵn sàng phương án sơ tán nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.
Bình luận (0)