Ảnh minh họa: VTV Times
Mưa lớn tại nhiều khu vực khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt tiếp tục ở mức cao. Tại Thanh Hóa, cơ quan khí tượng cảnh báo 6 xã miền núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; trong khi đó, lũ trên các sông Lục Nam, sông Thương và sông Cửu Long tiếp tục lên.
Thanh Hóa cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại 6 xã
Sáng 23/8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa phát đi bản tin số LQLS-39/9h15/THOA, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh. Trong 6 giờ tới, 6 xã gồm Mường Lý, Trung Lý, Trung Hạ, Văn Phú, Tam Thanh và Sơn Điện được xác định có nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thiên tai này.
Theo bản tin phát lúc 9 giờ 15 phút ngày 23/8, trong 24 giờ qua, Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Sơn Điện 91,4 mm, Tam Thanh 75,2 mm, Hiền Kiệt 63,2 mm và Tam Lư 61,4 mm.
Kết quả theo dõi độ ẩm đất cho thấy tại một số khu vực, lượng nước tích lũy trong đất đã vượt 85%, có nơi đất ở trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện thuận lợi làm gia tăng nguy cơ phát sinh lũ quét, sạt lở đất và sụt lún, nhất là tại các khu vực miền núi, địa hình dốc và ven sông, suối.
Dự báo trong 6 giờ tới, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa tích lũy phổ biến 10-20 mm, có nơi trên 20 mm. Ngoài 6 xã có nguy cơ cao, nhiều địa phương khác được cảnh báo nguy cơ ở mức trung bình, gồm Tam Chung, Trung Thành, Trung Sơn, Hiền Kiệt, Nam Xuân, Thiên Phủ, Văn Nho, Thiết Ống, Sơn Thủy, Quan Sơn, Tam Lư, Yên Thắng, Quang Chiểu, Nhi Sơn, Mường Lát, Nguyệt Ấn, Như Xuân, Đồng Lương, Giao An, Hóa Quỳ, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Phú Lệ, Tân Thành, Thường Xuân, Vạn Xuân, Xuân Thái và Yên Khương.
Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 4, Thanh Hóa xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập tại nhiều khu vực. Một số địa phương miền núi đã tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn để phòng tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Mưa lớn cũng làm ngập hàng trăm ha sản xuất nông nghiệp, gồm lúa, mía và rau màu tại các xã Vân Du, Kim Tân, Vĩnh Lộc, Tây Đô, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Hoạt Giang...
Theo dự báo, từ nay đến sáng 24/8, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 60-120 mm, riêng khu vực phía Bắc và Tây Bắc có nơi trên 150 mm. Diễn biến mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tiếp tục ở mức cao tại nhiều địa phương.
Cơ quan chức năng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún có thể xảy ra đột ngột, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân; gây hư hỏng công trình dân sinh, ảnh hưởng đến sản xuất và làm ách tắc giao thông cục bộ. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh, hạn chế đi lại qua khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu và chấp hành hướng dẫn của chính quyền địa phương.
Trước tình hình trên, ngành Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, chủ động phương án tiêu úng, bảo vệ sản xuất, an toàn công trình thủy lợi, đê điều; đồng thời phối hợp với chính quyền cơ sở sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó, sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn khi cần thiết.
Lũ trên nhiều sông tiếp tục ở mức cao
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ hạ lưu sông Lục Nam, sông Thương tại Bắc Ninh đang lên. Mực nước lúc 7 giờ ngày 23/8 trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam là 6,45 m, cao hơn báo động 3 là 0,15 m; trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương là 5,47 m, cao hơn báo động 2 là 0,17 m.
Trong 6-12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Lục Nam tiếp tục lên và ở trên báo động 3; lũ hạ lưu sông Thương tiếp tục lên và ở dưới mức báo động 3. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên hai sông này dao động trên mức báo động 3.
Từ ngày 23 đến 25/8, lũ trên các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng duy trì ở mức cao. Đỉnh lũ trên sông Thương, sông Lục Nam, sông Trung, Kỳ Cùng, Bắc Giang (Lạng Sơn), sông Bằng Giang (Cao Bằng), sông Cầu (Thái Nguyên) có khả năng ở mức báo động 2-báo động 3, có sông trên báo động 3. Sông Thái Bình tại trạm Phả Lại có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông thuộc nhiều xã, phường của tỉnh Bắc Ninh; đồng thời cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng và Thái Nguyên.
Đối với sông Cửu Long, do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn sông Mê Công kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn đang lên nhanh. Mực nước cao nhất ngày 22/8 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu là 2,81 m, trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc là 2,27 m.
Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Đến ngày 31/8, mực nước cao nhất tại các trạm Tân Châu và Châu Đốc có khả năng lên mức báo động 1, sau đó biến đổi chậm.
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang; các vùng trũng thấp, ven sông tại Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Đồng thời, cần đề phòng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các khu vực xảy ra ngập lụt.
Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ trên các sông có thể gây ngập các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Bình luận (0)