Trong khoảng thời gian từ 19h ngày 20/11 đến 11h ngày 21/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Tây Nguyên và Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, nhiều nơi lượng mưa phổ biến 30-50 mm, cục bộ trên 100 mm. Một số trạm ghi nhận mưa rất lớn như Sông Hinh 183 mm, Ea M'Đoal 142 mm (Đắk Lắk), hồ Hoa Sơn 162 mm (Khánh Hòa), Nam Trà My 67 mm (Đà Nẵng), Đạ Chais 5 là 55 mm (Lâm Đồng). Dự báo từ ngày 21 đến hết đêm 22/11, phía Đông các tỉnh từ Thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng 70-150 mm, cục bộ trên 300 mm.

Lũ trên nhiều sông chính đã đạt và vượt mốc lịch sử, gây ngập lụt trên diện rộng. Trên sông Ba, tại Củng Sơn, mực nước đạt đỉnh lúc 1h ngày 20/11 là 40,99 m, vượt lũ lịch sử năm 1993 là 1,09 m; tại Phú Lâm, đỉnh lũ 5,4 m, cao hơn lũ lịch sử 0,19 m. Lũ trên sông Kỳ Lộ và sông Dinh Ninh Hòa cũng vượt mốc lịch sử từ 0,2-1,1 m. Tính đến 10h sáng 21/11, lũ trên phần lớn các sông đang xuống nhưng sông Krông Ana (Đắk Lắk) vẫn ở mức trên báo động 3 và còn tiếp tục lên chậm trong 24 giờ tới.
Theo dự báo, trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Ba và sông Kôn sẽ tiếp tục xuống dưới mức báo động 1-2, riêng sông Krông Ana vẫn duy trì trên báo động 3. Nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực hạ du các sông Ba, Kỳ Lộ, Dinh, Krông Ana và vùng trũng thấp tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng vẫn ở mức rất cao.
Lũ vượt mốc lịch sử, thiệt hại lan rộng
Tính đến 11h ngày 21/11, mưa lũ đã làm 53 người chết và mất tích, trong đó 44 người chết (Thừa Thiên Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 17, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 4) và 9 người còn mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 4, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1). Đây là con số thiệt hại về người rất lớn, tập trung tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
Về nhà ở, 168 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 79, Đắk Lắk 9, Khánh Hòa 5, Lâm Đồng 26). Qua rà soát nhanh, hiện còn 26.906 nhà đang bị ngập, trong đó Gia Lai 6.320 nhà, Đắk Lắk 11.586 nhà, Khánh Hòa 9.000 nhà. Nhiều xã, phường bị ngập trên diện rộng: Khánh Hòa 50 xã, Gia Lai 3 xã, Đắk Lắk 7 xã.

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp rất lớn. Có 13.484 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại (Quảng Trị 79 ha, Đà Nẵng 59 ha, Đắk Lắk 1.106 ha, Khánh Hòa 10.600 ha, Lâm Đồng 1.640 ha) và 2.059 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị ảnh hưởng (Quảng Trị 10 ha, Đà Nẵng 53 ha, Quảng Ngãi 4 ha, Đắk Lắk 392 ha, Khánh Hòa 1.600 ha). Về chăn nuôi, 30.731 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Quảng Trị 848 con, Đà Nẵng 352 con, Quảng Ngãi 29 con, Đắk Lắk 5.283 con, Khánh Hòa 24.219 con). Riêng Khánh Hòa còn có 88 ha thủy sản bị thiệt hại.
Hệ thống hạ tầng giao thông chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Trên các tuyến quốc lộ vẫn còn 26 vị trí ngập lụt, sạt lở cục bộ gây ách tắc, gồm 8 vị trí trên quốc lộ 1, 6 vị trí trên đường Trường Sơn Đông, 1 vị trí quốc lộ 14D, 3 vị trí quốc lộ 4E, 3 vị trí quốc lộ 40B, 3 vị trí quốc lộ 27C, 2 vị trí quốc lộ 20. Đáng chú ý, tại Lâm Đồng đã xảy ra sạt lở, đứt gãy tại đèo Mimosa, sạt lở tại đèo Prenn, địa phương đã công bố tình huống khẩn cấp. Có 147 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.
Ngành đường sắt đã phải dừng 8 chuyến tàu khách ngày 19/11 và 6 chuyến tàu khách ngày 20/11 (SE8, SE6, SE21, SE22, SE7 và SE5) để bảo đảm an toàn. Về hàng không, Cảng hàng không Tuy Hòa tạm dừng khai thác, dự kiến mở lại từ 12h ngày 21/11.
Về điện, có 1.156.501 khách hàng bị mất điện; đến sáng 21/11 đã khôi phục cho 664.249 khách hàng, còn 492.252 khách hàng chưa được cấp điện trở lại (Đà Nẵng 137, Gia Lai 66.578, Đắk Lắk 245.826, Khánh Hòa 180.708). Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu và triển khai khắc phục.
Chủ động cứu trợ, vận hành liên hồ giảm lũ cho hạ du
Trước diễn biến lũ đặc biệt lớn, công tác điều hành hồ chứa được triển khai sát thực tế. Riêng trên lưu vực sông Ba, các hồ Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H'Năng đang vận hành giảm lũ theo chỉ đạo tại văn bản số 139/BCHPTDS-PCTT ngày 19/11/2025 của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk. Tính đến 10h ngày 21/11, tổng lượng nước cắt giảm cho hạ du sông Ba là 109,75 triệu m3, trong đó Sông Ba Hạ 69,2 triệu m3, Sông Hinh 28,75 triệu m3, Krông H'Năng 11,80 triệu m3.
Hệ thống liên hồ trên các lưu vực lớn khu vực miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục được theo dõi chặt chẽ. Trên lưu vực sông Hương (Thừa Thiên Huế), các hồ Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch vẫn còn dung tích, đang xả với lưu lượng từ vài chục đến hàng trăm m3/s để bảo đảm an toàn công trình và hạ du. Trên lưu vực Vu Gia - Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng và lân cận), các hồ A Vương, Đăk Mi 4, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 đều đang xả điều tiết; tổng dung tích hữu ích còn lại ở mức đáng kể, tạo dư địa tiếp tục cắt lũ.
Tại Quảng Ngãi, các hồ DakDrinh, Nước Trong có tổng dung tích còn lại hơn 40 triệu m3; trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, các hồ Vĩnh Sơn 5, Trà Xom 1, Định Bình, Núi Một vẫn tiếp tục điều tiết lũ. Trên lưu vực sông Ba (phần Gia Lai), các hồ Ayun Hạ, An Khê, Ka Nak đang duy trì mực nước quanh mực nước dâng bình thường, bảo đảm vừa phát điện, vừa tham gia cắt lũ.

Ở hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai, các hồ Đồng Nai 2, Trị An vẫn còn khoảng gần 70 triệu m3 dung tích hữu ích, đang xả với lưu lượng tương ứng với lượng nước về để duy trì an toàn hồ chứa và hạn chế nguy cơ gia tăng ngập tại vùng hạ du.
Về công tác chỉ đạo, ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2549/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương chịu thiệt hại nặng (Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 150 tỷ đồng). Cùng ngày, 3 đoàn công tác do các Phó Thủ tướng làm trưởng đoàn trực tiếp đến Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai để kiểm tra, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Tối 20/11, từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các Phó Thủ tướng, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ, ngành và địa phương để chỉ đạo các giải pháp cấp bách. Thủ tướng đã ban hành 6 công điện về ứng phó mưa lũ; Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng ban hành 4 công điện, văn bản chỉ đạo bảo đảm an toàn trước nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và an toàn giao thông trong mưa lũ.

Lực lượng tại chỗ được huy động ở mức cao. Bộ Quốc phòng điều động 18.066 lượt người và 441 lượt phương tiện, 4 máy bay trực thăng, 2 tấn lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân vùng bị cô lập. Bộ Công an huy động 41.767 lượt cán bộ, chiến sĩ và 3.207 lượt phương tiện triển khai ứng phó, cứu hộ, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực ngập sâu, sạt lở.
Trong bối cảnh mưa lớn còn tiếp diễn đến ít nhất hết đêm 22/11, hệ thống hồ chứa, lực lượng phòng chống thiên tai từ trung ương đến địa phương tiếp tục được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao, vừa tập trung cứu người, khắc phục thiệt hại, vừa chủ động phương án ứng phó với các tình huống lũ, ngập lụt, sạt lở đất có thể còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới.
Bình luận (0)