Muốn học ngành AI cần học lực thế nào?

VTV.vn - Chuyên gia tuyển sinh cho rằng học sinh học lực trung bình vẫn có thể theo đuổi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nếu chọn trường phù hợp và nỗ lực trong quá trình học đại học.

Tại một chương trình tư vấn tuyển sinh, nhiều học sinh đặt câu hỏi liệu học lực trung bình có thể theo học các ngành liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) hay không, khi đây được xem là lĩnh vực đòi hỏi trình độ cao và có điểm chuẩn rất cao ở nhiều trường đại học.

Trả lời thắc mắc này, Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh – Hướng nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết những năm gần đây nhiều trường đại học đã mở thêm các ngành liên quan đến khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng tăng.

Theo ông Hải, AI có thể không phải là lĩnh vực cần số lượng nhân lực lớn như một số ngành nền tảng khác, nhưng trong khoảng 5 năm tới, nhu cầu việc làm trong lĩnh vực này vẫn rất cao. Nguồn nhân lực AI không chỉ phục vụ các cơ quan, doanh nghiệp trong nước mà còn có thể làm việc cho thị trường quốc tế như Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Tuy vậy, ông Hải cũng lưu ý rằng những ngành có hàm lượng khoa học – công nghệ cao thường đòi hỏi khả năng tư duy và sáng tạo lớn. Vì vậy, điểm chuẩn của các ngành liên quan đến trí tuệ nhân tạo tại nhiều trường đại học luôn ở mức cao.

Riêng ngành trí tuệ nhân tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội, thí sinh thường phải đạt khoảng 28/30 điểm mới có cơ hội trúng tuyển.

Muốn học ngành AI cần học lực thế nào? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, theo ông Hải, học sinh có học lực trung bình vẫn có thể theo đuổi lĩnh vực này nếu lựa chọn những trường có mức điểm chuẩn phù hợp hơn.

"Sau khi trúng tuyển, sự nỗ lực của sinh viên trong môi trường đại học mới là yếu tố quan trọng. Điểm đầu vào chỉ là bước khởi đầu, phản ánh năng lực học tập ban đầu của thí sinh", ông Hải nói.

Ba điểm mới trong quy chế tuyển sinh

Cũng theo ông Hải, quy chế tuyển sinh đại học mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam có một số thay đổi đáng chú ý, tác động trực tiếp đến lựa chọn ngành học của thí sinh.

Thứ nhất, quy định siết chặt việc sử dụng điểm học bạ để xét tuyển. Năm nay, thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào đại học phải có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 15 điểm. Những thí sinh có tổng điểm dưới mức này sẽ không đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.

Theo ông Hải, quy định này ảnh hưởng nhiều hơn đến các trường đại học nhóm dưới, trong khi các trường tốp trên thường có ngưỡng đảm bảo chất lượng cao hơn khá nhiều.

Thứ hai là quy định mới về điểm thưởng đối với chứng chỉ ngoại ngữ. Theo đó, tổng điểm cộng tối đa chỉ còn 1,5 điểm trên thang 30, giảm một nửa so với năm trước. Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đáng kể đến những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Muốn học ngành AI cần học lực thế nào? - Ảnh 2.

Trước việc giới hạn số lượng nguyện vọng, thí sinh cần có chiến lược đăng ký hợp lý.

Thứ ba, thí sinh năm nay chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, thay vì không giới hạn như trước đây. Điều này buộc thí sinh phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi lựa chọn ngành học và trường đại học.

Trước việc giới hạn số lượng nguyện vọng, ông Hải khuyên thí sinh cần có chiến lược đăng ký hợp lý.

Theo ông, với 15 nguyện vọng, thí sinh có thể chia thành ba nhóm. Năm nguyện vọng đầu tiên nên dành cho những ngành yêu thích nhất, thể hiện mong muốn và đam mê. Năm nguyện vọng tiếp theo nên chọn các ngành có mức điểm chuẩn tương đương hoặc gần với khả năng của bản thân. Năm nguyện vọng cuối cùng nên là những ngành có điểm chuẩn thấp hơn để tăng cơ hội trúng tuyển.

"Việc sắp xếp nguyện vọng hợp lý sẽ giúp thí sinh vừa theo đuổi ngành học mong muốn, vừa đảm bảo cơ hội trúng tuyển vào đại học", ông Hải cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.