Ngày 12/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế quan 25% đối với bất kỳ quốc gia nào có hoạt động kinh doanh với lran và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.
Theo nhà lãnh đạo Mỹ, biện pháp áp thuế này nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu mức thuế này sẽ được cộng dồn vào các nghĩa vụ thuế hiện hành mà các đối tác kinh tế của lran đang phải chi trả hay không.
Theo các dữ liệu kinh tế, các đối tác thương mại lớn nhất của Iran hiện là Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Iraq.
Trung Quốc đã lên tiếng phản đối quyết định áp thuế này của tổng thống Mỹ và cho rằng: Các biện pháp trừng phạt đơn phương và chiến tranh thương mại không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào, đồng thời chỉ làm gia tăng căng thẳng quốc tế.
Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới, tính đến năm 2022, Iran xuất khẩu sản phẩm sang 147 đối tác thương mại. Việc Mỹ áp thuế lên "bất kỳ quốc gia nào" đồng nghĩa với việc các nền kinh tế lớn này sẽ đứng trước nguy cơ bị đánh thuế trừng phạt lên hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, bất kể mặt hàng đó có liên quan đến Iran hay không.
Động thái quyết liệt của Washington diễn ra trong bối cảnh Iran đang đối mặt với làn sóng biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong nhiều năm qua. Nền kinh tế Iran đã chịu tổn thương sâu sắc sau nhiều năm cấm vận, cộng hưởng với hậu quả từ các cuộc xung đột.
Bình luận (0)