(Ảnh: Philippines News Agency/AFP)
Cuộc tập trận chung mang tên Hợp tác Hàng hải Đa phương (MMCA) kéo dài 4 ngày từ ngày 9 - 12/4. Cuộc tập trận hàng hải đã quy tụ các tàu chiến, máy bay chiến đấu và máy bay giám sát trong một loạt hoạt động phối hợp nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trên biển - quân đội Philippines cho biết hôm 13/4.
Trong cuộc tập trận, Lực lượng Vũ trang Philippines đã triển khai tàu BRP Rajah Sulayman của Hải quân Philippines, cùng với các máy bay của Không quân Philippines - bao gồm máy bay chiến đấu FA-50, A-29B Super Tucano, Cessna C-208B Caravan EX và trực thăng tìm kiếm cứu nạn Sokol. Lực lượng Cảnh sát biển Philippines đã triển khai tàu BRP Melchora Aquino.
Lực lượng Quốc phòng Australia điều động tàu HMAS Toowoomba với trực thăng MH-60R Seahawk và máy bay trinh sát P-8A Poseidon. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ triển khai tàu USS Ashland.

(Ảnh: Philippines News Agency/AFP)
Theo tuyên bố của quân đội Philippines, cuộc tập trận nhấn mạnh sự hợp tác quốc phòng ngày càng sâu rộng giữa Mỹ, Australia và Philippines, cũng như cam kết chung của 3 quốc gia này đối với an ninh khu vực.
Hoạt động trong cuộc tập trận bao gồm tiếp tế trên biển, quy trình gặp gỡ, diễn tập thông tin liên lạc và các hoạt động nâng cao nhận thức về vùng biển.
Đây là cuộc tập trận MMCA lần thứ 16 được tiến hành tại Biển Tây Philippines kể từ năm 2023.
Cuộc tập trận diễn ra trước thềm khai mạc vào ngày 20/4 của cuộc tập trận quân sự quy mô lớn thường niên mang tên Balikatan - hay "Vai kề vai" - giữa Manila và Washington. Lần đầu tiên Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận với tư cách là thành viên chính thức thay vì quan sát viên, cùng với Australia.

Bình luận (0)