Người dân vẫy cờ Iran trong một chiến dịch ủng hộ chính phủ tại trung tâm Tehran, Iran, ngày 15/6/2026 (Ảnh: AP)
Cụ thể, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận các báo cáo gần đây cho rằng thỏa thuận cuối cùng với Iran sẽ bao gồm việc lập một quỹ trị giá 300 tỷ USD để đầu tư và tái thiết nước Cộng hòa Hồi giáo này.
"Điều đó là sai sự thật" - Tổng thống Trump phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp khi được một phóng viên đặt câu hỏi về việc xác nhận các báo cáo.
Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ không đầu tư vào Iran nhưng không ngăn cản các nước hoặc doanh nghiệp khác thực hiện điều này.
Khi phóng viên lưu ý rằng quỹ đầu tư 300 tỷ USD được cho là sẽ do các đồng minh Vùng Vịnh tài trợ, Tổng thống Trump nói: "Các nước có thể đầu tư vào Iran nếu họ muốn. Chúng tôi không đầu tư. Mọi người có thể quyết định làm điều đó, nhưng đó là tùy thuộc vào họ. Chúng tôi không có một quỹ nào cả".
Khi được phóng viên hỏi liệu ông có đang yêu cầu các nước Vùng Vịnh tài trợ cho sáng kiến như vậy hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Không, tôi không". Ông nói thêm rằng sự hỗ trợ như vậy có thể sẽ không đến sớm và điều này sẽ phụ thuộc vào hành động của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)
Ông Trump cũng nhấn mạnh văn bản hiện nay mới chỉ là một bản ghi nhớ, chưa phải thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cảnh báo Washington có thể nối lại các hoạt động quân sự nếu không hài lòng với việc thực thi cam kết từ phía Iran.
Một số hãng truyền thông vào ngày 17/6 đã công bố những nội dung được cho là của một bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran dự kiến ký kết trong ngày 19/6. Theo tài liệu bị rò rỉ, thỏa thuận bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch, Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, rút lực lượng khỏi các khu vực xung quanh Iran, cung cấp ít nhất 300 tỷ USD cho công tác tái thiết Iran, chấm dứt toàn bộ các lệnh trừng phạt Tehran hiện nay, đồng thời Iran cam kết không sản xuất vũ khí hạt nhân.
Hiện cả Mỹ và Iran đều chưa đưa ra bình luận chính thức về những thông tin này.
Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng trung ương Iran cho biết bản ghi nhớ đã quy định rõ trách nhiệm của Mỹ trong việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD do một liên minh các nước Vùng Vịnh thành lập có thể được cung cấp cho Iran, với điều kiện Tehran thực hiện đầy đủ các cam kết của mình - bao gồm việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân, loại bỏ toàn bộ kho dự trữ uranium làm giàu và chấp nhận các cuộc thanh sát quốc tế.
Bình luận (0)