Theo New York Post, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết tổng cộng khoảng 230 người nhập cư trái phép đã bị bắt trong chiến dịch mang tên "Operation Criminal Return" với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ An ninh Nội địa (DHS) và chính quyền Thống đốc bang Ron DeSantis. Những người này bị bắt giữ tại Sunshine State sau khi bị truy nã vì các tội danh bao gồm tội phạm ma túy và thậm chí là tội giết người.
Theo Bộ An ninh Nội địa, những người bị bắt giữ đều có tiền án về tội xâm hại tình dục trẻ em và tấn công tình dục. Bà Noem chỉ rõ nhiều đối tượng trong số này từng bị trục xuất nhưng sau đó quay lại Mỹ bất hợp pháp.
"Những người này lẽ ra không bao giờ nên có mặt ở đất nước chúng ta ngay từ đầu. Thực tế rằng họ là những kẻ lệch lạc tình dục và biến thái, và giờ chúng ta đã tống khứ họ khỏi đường phố. Và chúng ta cần làm nhiều hơn nữa" - bà Noem phát biểu trên chương trình "Fox & Friends".

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, những kẻ quấy rối tình dục này có tiền án tiền sự - bao gồm cả tiền án về tội xâm hại tình dục trẻ em và tấn công tình dục (Ảnh: Getty Images)
Chiến dịch truy quét quy mô lớn nói trên nằm trong kế hoạch trấn áp nhập cư trái phép trên toàn quốc mà Tổng thống Donald Trump phát động ngay sau khi trở lại Nhà Trắng hồi đầu năm nay. Ông cam kết đẩy mạnh trục xuất quy mô lớn, đặc biệt là những người có tiền án phạm tội.
Từ đầu năm, Tổng thống Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới Mỹ - Mexico, sau nhiều năm số vụ vượt biên tăng cao. Chính quyền của Tổng thống Trump cũng đẩy mạnh trục xuất tội phạm sang các quốc gia như El Salvador và Nam Sudan, kể cả những người "không còn mối liên hệ pháp lý" với nước đó, với lý do những người này phạm tội nghiêm trọng trên lãnh thổ Mỹ.
Ngoài ra, DHS còn triển khai đợt tuyển dụng quy mô lớn cho Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE), với 175.000 hồ sơ ứng tuyển mới và tiền thưởng lên đến 50.000 USD, nhằm chuẩn bị cho chiến dịch trục xuất toàn quốc.
Theo thông báo của bang Florida, chỉ trong 5 tháng gần đây nhất, cảnh sát Florida đã thực hiện hơn 6.000 vụ bắt giữ liên quan đến nhập cư bất hợp pháp, một phần trong chiến dịch làm sạch tội phạm xuyên bang.
Giới quan sát nhận định chiến dịch "Operation Criminal Return" là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy chính quyền Trump đang khôi phục an ninh biên giới và trật tự pháp luật.
Trong khi đó, tại Chicago, chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép cũng mang lại sự sụt giảm đáng kể về tội phạm - giảm 41% số vụ cướp và giảm 35% số vụ xả súng.
"Tôi rất vui mừng với những kết quả mà chúng tôi đạt được ở Chicago và chúng tôi sẽ tăng cường thêm nguồn lực ở đó. Sự khác biệt rõ rệt mà chúng tôi đã tạo ra đối với an ninh công cộng ở Chicago là điều cần được nhân rộng và cần diễn ra ở nhiều thành phố hơn nữa" - Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem khẳng định.
Bình luận (0)