Mỹ cảnh báo Iran “mắc sai lầm lớn” khi tấn công các nước láng giềng

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho rằng các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các nước trong khu vực đang khiến Tehran ngày càng bị cô lập.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ở Washington, ngày 10/3/2026 (Ảnh: ABC News)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ở Washington, ngày 10/3/2026 (Ảnh: ABC News)

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ngày 11/3 cho rằng chính quyền Iran đang mắc "một sai lầm lớn" khi tiếp tục tấn công các nước láng giềng, ngay cả sau khi Tổng thống Iran xin lỗi các quốc gia trong khu vực và cam kết chấm dứt các hành động này.

Trong bối cảnh Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết đang phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái từ Iran, ông Hegseth nhận định chiến lược của Tehran đang khiến các nước láng giềng nghiêng về phía Mỹ.

"Chính quyền Iran đã mắc sai lầm lớn khi ngay lập tức nhắm mục tiêu vào các nước láng giềng, qua đó bộc lộ rõ bản chất của mình - tấn công bừa bãi và phản ứng một cách thiếu kiểm soát", ông Hegseth nói trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine.

Nhận định của ông Hegseth được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump nói với Fox News vào tối 10/3 rằng ông "bất ngờ" khi Iran tiếp tục tấn công các quốc gia Arab trong khu vực.

"Một trong những điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là họ tấn công những nước không hề tấn công họ" - ông Trump nói - "Khi chúng tôi tấn công, chúng tôi đã phá hủy 50% số tên lửa của họ. Nếu không làm vậy, cuộc chiến sẽ khó khăn hơn nhiều".

Mỹ cảnh báo Iran “mắc sai lầm lớn” khi tấn công các nước láng giềng - Ảnh 1.

Một cột khói đen bốc lên từ cảng Fujairah ở UAE vào ngày 4/3/2026 (Ảnh: AFP/Getty Images)

Tuy nhiên, ngày 11/3, ông Hegseth cho biết Washington đã tính tới khả năng này.

"Khi đó chúng tôi biết đây là một khả năng có thể xảy ra", ông nói.

Kể từ khi xung đột bùng phát, các phát biểu từ Tổng thống Trump và các trợ lý cấp cao đôi lúc đưa ra những lý do khác nhau cho quyết định phát động chiến dịch quân sự.

Ông Trump nhiều lần nói Iran tạo ra "mối đe dọa cận kề" đối với các đồng minh và lợi ích của Mỹ trong khu vực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng mối đe dọa thực sự xuất phát từ khả năng Iran tiến hành các đòn trả đũa, trong bối cảnh Israel được cho là sẵn sàng tấn công trước, dù có hay không có sự tham gia của Mỹ.

Kể từ khi chiến dịch quân sự chung giữa Mỹ và Israel bắt đầu ngày 28/2, các chính phủ Jordan, Kuwait, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Bahrain, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Saudi Arabia và Oman đều cho biết đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran.

Sáng 11/3, giới chức tại Abu Dhabi cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran đã gây hoả hoạn tại Khu công nghiệp Ruwais - nơi đặt các cơ sở của Tập đoàn dầu khí quốc gia của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Bộ Quốc phòng UAE cho biết hệ thống phòng không nước này đã phát hiện 8 tên lửa đạn đạo và 35 máy bay không người lái do Iran phóng vào lãnh thổ trong ngày 11/3. Trong số đó, 8 tên lửa đã bị đánh chặn và một quả rơi xuống biển, trong khi 26 máy bay không người lái bị bắn hạ.

Bộ trưởng Quốc phòng Qatar cũng thông báo ở trên mạng xã hội X rằng lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào quốc gia vùng Vịnh.

Theo Bộ Quốc phòng Qatar, 5 tên lửa đạn đạo phóng từ Iran đã bị lực lượng vũ trang nước này đánh chặn.

"Các lực lượng vũ trang của chúng tôi, với sự trợ giúp của Thượng đế, đã đánh chặn và vô hiệu hóa thành công 5 tên lửa đạn đạo. Không ghi nhận thương vong hay thiệt hại", Bộ Quốc phòng Qatar cho biết trên mạng xã hội.

Trước đó vào ngày 10/3, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Iran sau khi một tên lửa Iran được phóng về phía Thổ Nhĩ Kỳ và bị lực lượng phòng thủ của NATO bắn hạ.

"Bất chấp những cảnh báo chân thành của chúng tôi, các bước đi khiêu khích vẫn đang diễn ra và có thể gây tổn hại đến tình hữu nghị giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iran", ông Erdogan nói trong cuộc họp báo tại Ankara.

Mỹ cảnh báo Iran “mắc sai lầm lớn” khi tấn công các nước láng giềng - Ảnh 2.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Bulkeley phóng tên lửa Tomahawk tấn công mặt đất trong khuôn khổ chiến dịch "Epic Fury", ngày 4/3/2026 (Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ)

Theo thông báo về cuộc điện đàm giữa ông Erdogan và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian do văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ công bố, ông Pezeshkian đã phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ và cho rằng các tên lửa bay vào không phận nước này không xuất phát từ Iran.

Các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước láng giềng vẫn tiếp diễn dù trước đó, ngày 8/3, Tổng thống Pezeshkian đã đưa ra lời xin lỗi về các vụ tấn công.

"Tôi xin gửi lời xin lỗi tới các quốc gia láng giềng đã bị tấn công bởi Iran" - ông Pezeshkian nói trong một tuyên bố - "Từ nay, Iran sẽ không tấn công hay phóng tên lửa vào các nước láng giềng, trừ khi chúng tôi bị họ tấn công. Tôi cho rằng vấn đề này nên được giải quyết thông qua con đường ngoại giao".

Sau tuyên bố của Tổng thống Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cũng đưa ra phản hồi.

Trong thông cáo được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, IRGC cho biết lực lượng vũ trang nước này "tôn trọng lợi ích và chủ quyền quốc gia của các nước láng giềng và cho tới nay chưa thực hiện hành động gây hấn nào đối với họ".

Tuy nhiên, IRGC cảnh báo nếu các hành động thù địch trước đó tiếp diễn, toàn bộ các căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ cùng Chủ nghĩa phục thù Do Thái giả mạo ở trên bộ, trên biển và trên không sẽ trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng vũ trang Iran.

Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 10/3, ông Hegseth cho rằng các cuộc tấn công của Iran đang khiến các quốc gia trong khu vực xích lại gần Mỹ hơn.

"Những hành động đó đang đẩy các nước này nghiêng về phía chúng tôi để ủng hộ chiến dịch, đồng thời khiến Iran ngày càng bị cô lập" - ông nói - "Tôi không thể nói rằng chúng tôi đã dự đoán chính xác phản ứng của họ sẽ như vậy, nhưng chúng tôi biết đây là một khả năng. Điều đó cho thấy sự tuyệt vọng của chính quyền Iran trước đây và cả hiện nay".

Ông Hegseth cho rằng Iran dường như vẫn tin rằng con đường thoát khỏi tình thế hiện nay là tiếp tục gây chia rẽ với các đối tác Arab.

"Tuy nhiên, thực tế các quốc gia đó đã lựa chọn hợp tác với chúng tôi và sẵn sàng tham gia vào các hành động phản công" - Bộ trưởng Hegseth nói.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.