Hoạt động của các băng đảng buôn bán ma túy diễn ra khá mạnh tại Mexico (Ảnh minh họa: AP)
Trong bản cáo trạng của Mỹ được công bố hôm 29/4 tại New York, 10 quan chức Mexico bị cáo buộc tiếp tay cho việc tuồn ma túy quy mô lớn vào Hoa Kỳ.
Giới chức liên bang Mỹ đã công bố các cáo buộc trong một thông cáo báo chí. Không ai trong số các bị cáo bị bắt giữ. Tuy nhiên, chính phủ Mexico ngay sau đó cho biết họ đã nhận được nhiều yêu cầu dẫn độ từ Mỹ, nhưng không nêu danh tính những người bị yêu cầu. Phía Mexico cũng không cho biết sẽ phản hồi như thế nào.
10 quan chức Mexico bị buộc tội tiếp tay buôn bán ma túy tại tòa án liên bang Manhattan là các quan chức chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật đương nhiệm và cựu quan chức ở bang Sinaloa của Mexico. Trong đó có ông Rubén Rocha Moya, 76 tuổi, người đã giữ chức Thống đốc bang Sinaloa từ tháng 11/2021.
Các cáo buộc chống lại ông Moya bao gồm âm mưu nhập khẩu ma túy, sở hữu súng máy và các thiết bị gây nổ, cùng với một tội danh âm mưu khác. Nếu bị kết tội, ông Moya có thể phải đối mặt với án tù chung thân hoặc mức án tối thiểu bắt buộc là 40 năm tù.

Thống đốc bang Sinaloa - ông Rubén Rocha Moya (Ảnh: Presidencia de México)
Thống đốc bang Sinaloa Moya là một đồng minh trung thành của cựu Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador. Vị thống đốc này nhiệt tình ủng hộ chiến dịch "Ôm nhau, không bắn nhau" của cựu Tổng thống Obrador, trong đó bao gồm việc tránh đối đầu trực tiếp với các băng đảng ma túy hùng mạnh. Ônh López Obrador đã xây dựng nền tảng chính trị của mình bằng cách lên án nạn tham nhũng tràn lan trong chính trường Mexico.
Ông Moya là quan chức cấp cao nhất bị Mỹ buộc tội. Thống đốc bang Sinaloa cho biết ông hoàn toàn và dứt khoát bác bỏ các cáo buộc của Mỹ, gọi lời kết tội này là vô căn cứ, một cuộc tấn công vào đảng cầm quyền của Mexico và các nhà lãnh đạo của đảng này.
Theo cáo trạng, một số người trong danh sách đã tham gia vào chiến dịch bạo lực và trả thù của băng đảng Sinaloa. Những người bị buộc tội bao gồm một thượng nghị sĩ Mexico, một phó tổng chưởng lý bang Sinaloa, một cựu thư ký an ninh công cộng bang, một cựu phó giám đốc cảnh sát bang Sinaloa và thị trưởng thành phố Culiacan.
Theo cáo trạng, các bị cáo đã che chở các thủ lĩnh băng đảng khỏi bị điều tra, bắt giữ và truy tố, cung cấp cho băng đảng thông tin nhạy cảm về thực thi pháp luật và quân sự. Họ đã chỉ đạo thành viên của các cơ quan thực thi pháp luật cấp bang và địa phương bảo vệ những lô hàng ma túy và để băng đảng thực hiện các hành vi bạo lực liên quan đến ma túy tàn bạo mà không bị trừng phạt. Đổi lại, các bị cáo đã nhận được hàng triệu USD lợi nhuận từ hoạt động buôn bán ma túy.
Cáo trạng cáo buộc rằng họ có liên hệ mật thiết với phe phái Los Chapitos của băng đảng Sinaloa - do các con trai của trùm ma túy Joaquín "El Chapo" Guzmán điều hành. Cựu thủ lĩnh băng đảng này hiện đang thụ án tù chung thân tại Mỹ.
Bình luận (0)