Mỹ chặn đứng vụ Iran tấn công ba tàu hải quân ở eo biển Hormuz

VTV.vn - Quân đội Mỹ cho biết họ đã chặn đứng các cuộc tấn công của Iran nhằm vào 3 tàu hải quân ở eo biển Hormuz.

Tàu chở hàng và tàu thương mại neo đậu ngoài khơi eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran (Ảnh: ISNA/AP)

Tàu chở hàng và tàu thương mại neo đậu ngoài khơi eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran (Ảnh: ISNA/AP)

Đáp trả việc Iran tấn công nhằm vào tàu hải quân ở eo biển Hormuz, lực lượng Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của Tehran chịu trách nhiệm tấn công quân đội Mỹ, làm nổi bật sự mong manh của thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng lực lượng Mỹ đã chặn đứng các cuộc tấn công vô cớ của Iran và đáp trả bằng việc phóng hỏa lực tự vệ. Quân đội Mỹ khẳng định không có tàu nào của nước này bị trúng đạn. Washington nói rằng nước này không tìm cách leo thang nhưng "vẫn giữ vững vị trí và sẵn sàng bảo vệ lực lượng Mỹ".

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran cho biết quân đội của Tehran đã đấu súng với lực lượng đối địch trên đảo Qeshm ở eo biển Hormuz. Đây là hòn đảo lớn nhất của Iran ở Vịnh Ba Tư, nơi sinh sống của khoảng 150.000 người. Tại đây có một nhà máy khử muối nước biển.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về tiếng ồn lớn và tiếng súng tự vệ ở phía Tây Tehran. Hãng thông tấn bán chính thức Fars và Tasnim của Iran mô tả về tiếng nổ gần Bandar Abbas, miền Nam Iran. Các báo cáo không nêu rõ nguồn gốc của các vụ nổ.

Mỹ chặn đứng vụ Iran tấn công ba tàu hải quân ở eo biển Hormuz- Ảnh 1.

(Ảnh: WHNS)

Trước đó trong ngày, một công ty dữ liệu vận tải biển đưa tin rằng Iran đã thành lập một cơ quan chính phủ để kiểm tra và đánh thuế các tàu thuyền tìm cách đi qua eo biển Hormuz. Nỗ lực của Iran nhằm chính thức hóa quyền kiểm soát kênh đào này đã làm dấy lên những lo ngại mới về vận tải biển quốc tế, khi hàng trăm tàu thương mại bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư và không thể ra biển.

Chính quyền Mỹ đã đưa ra những thông điệp trái chiều. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran phần lớn đã được duy trì kể từ ngày 8/4. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai nước do Pakistan đứng ra tổ chức vào tháng 4 đã không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Iran. Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công chống lại Iran.

Trước đó, vào ngày 7/5, Iran cho biết chính quyền nước này đang xem xét các đề xuất mới nhất của Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho hay nước Cộng hòa Hồi giáo đang xem xét các thông điệp từ Pakistan - quốc gia trung gian hòa giải các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Iran vẫn chưa đi đến kết luận và chưa đưa ra phản hồi nào cho phía Mỹ - theo Đài Truyền hình nhà nước Iran.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.