Tòa nhà bị trúng bom trong cuộc không kích trước đó của Mỹ và Israel ở Tehran, Iran (Ảnh: AP)
Ngày 31/3, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm 31/3 cho biết các cuộc trao đổi với Iran đang có động lực rõ rệt, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa chắc chắn. Washington cảnh báo sẽ gia tăng cường độ tấn công nếu Tehran không đạt được thỏa thuận, đồng thời không loại trừ khả năng triển khai lực lượng trên bộ.
Về lộ trình chấm dứt chiến tranh Iran, Bộ trưởng Hegseth từ chối tiết lộ thời gian cụ thể cho việc chấm dứt các hoạt động quân sự đang diễn ra nhằm vào Iran. Theo ông Hegseth, quyết định dừng các hoạt động quân sự sẽ do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra khi ông xác định các mục tiêu đã hoàn thành và việc đạt được một thỏa thuận phù hợp với lợi ích của Washington.
Phát biểu với báo giới, ông Hegseth cho rằng: "Các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tích cực, thực chất và đang dần có thêm động lực. Chúng tôi đánh giá cao điều đó".

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: AP)
Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Chiến tranh Mỹ cũng lưu ý hiện vẫn chưa rõ liệu các cuộc đàm phán với Iran có thành công hay không.
Trong khi đó, Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Theo Hải quân Mỹ, tàu sân bay USS George H.W. Bush đã rời căn cứ tại bang Virginia trong ngày 31/3 và dự kiến mất vài tuần để tới Trung Đông. Động thái này sẽ nâng tổng số tàu sân bay Mỹ tại Trung Đông lên 3 tàu.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Dan Caine - thông tin từ khi chiến tranh Iran bùng phát vào ngày 28/2, Mỹ đã tấn công hơn 11.000 mục tiêu và hiện tiếp tục phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo cùng thiết bị bay không người lái của Tehran.

Bình luận (0)