Nga vừa thực hiện cuộc tấn công lớn vào Ternopil ở miền Tây Ukraine (Ảnh: AFP)
Bản đề xuất - yêu cầu Kiev nhượng lại các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát và cắt giảm hơn một nửa quân số - được đánh giá là những điều kiện tương đồng với các đòi hỏi tối đa của Moscow, từng bị Ukraine nhiều lần bác bỏ vì cho rằng điều đó đồng nghĩa với "đầu hàng".
Cụ thể theo nguồn tin AFP, bản dự thảo bao gồm việc công nhận Crimea và các khu vực do Nga kiểm soát cùng việc giảm quân đội xuống 400.000 quân. Ngoài ra, Ukraine sẽ phải từ bỏ toàn bộ các loại vũ khí tầm xa. Quan chức này cũng nêu rõ chưa thể khẳng định đề xuất này phản ánh quan điểm trực tiếp của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay đến từ nhóm cố vấn xung quanh ông.
Theo truyền thông Mỹ, Washington và Moscow thời gian qua đã thảo luận bí mật nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm. Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định "không có điểm mới" trong tiến trình hòa bình và từ chối bình luận về đề xuất được cho là đang được thảo luận.
Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm nhiều khu vực bị tàn phá bởi giao tranh. Năm 2022, Moscow tuyên bố sáp nhập 4 vùng gồm: Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson dù không kiểm soát hoàn toàn. Trước đó, bán đảo Crimea cũng bị Nga sáp nhập từ năm 2014.

Một chung cư ở Ukraine bốc cháy do trúng không kích của lực lượng Nga (Ảnh: Guardian)
Cùng với những thông tin về kế hoạch hòa bình, chiến sự tiếp tục leo thang. Ít nhất 25 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga tại thành phố Ternopil ở miền Tây Ukraine hôm 19/11. Các cơ sở năng lượng tại Ivano-Frankivsk và Lviv cũng bị tấn công khi Nga đẩy mạnh chiến dịch phá hủy hạ tầng dân sự trước mùa đông.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh cần tăng cường sức ép hơn nữa lên Nga, bao gồm việc cung cấp thêm tên lửa phòng không cho Kiev. Ông Zelensky mới có cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhằm tái khởi động tiến trình đàm phán với Nga và hướng tới một nền hòa bình "công bằng".
Trong khi đó, báo cáo cho biết phái đoàn quân sự cấp cao của Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll, đã tới Kiev để thảo luận về các nỗ lực kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, đến nay chưa có tín hiệu cho thấy Moscow sẵn sàng giảm bớt các yêu cầu của mình.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga không nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào từ Mỹ liên quan đến một thỏa thuận hòa bình ở cấp độ như báo chí nêu. Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng nếu có bất kỳ đề xuất nào, chúng sẽ được chuyển qua các kênh ngoại giao chính thức.
Trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn và sức ép cả trong lẫn ngoài nước gia tăng, Ukraine đang đứng trước giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu, trong khi triển vọng về một thỏa thuận hòa bình toàn diện vẫn còn xa vời.
Bình luận (0)