Tàu sân bay lớn nhất nước Mỹ USS Gerald R. Ford (Ảnh: US Navy)
Theo các nguồn tin quân sự và truyền thông quốc tế, quân đội Mỹ đang đẩy mạnh đáng kể sự hiện diện quân sự tại khu vực Caribe và vùng biển ngoài khơi Venezuela, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng chiến dịch gây sức ép đối với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro dưới danh nghĩa chống buôn bán ma túy và bảo đảm an ninh khu vực.
Ngày 20/12, một máy bay vận tải quân sự của Không quân Mỹ đã cất cánh từ sân bay Mercedita tại Puerto Rico. Cùng ngày, một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ cũng rời cảng phía Nam Puerto Rico, tiến ra vùng biển Caribe. Đây được xem là những động thái mới nhất trong chuỗi hoạt động điều chuyển lực lượng quy mô lớn của Washington tại khu vực này.
Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) cho biết hiện có khoảng 15.000 binh sĩ Mỹ đang hoạt động trong khu vực Caribe và vùng biển lân cận Nam Mỹ, đánh dấu đợt triển khai quân sự lớn nhất tại đây trong nhiều thập kỷ. Lực lượng này bao gồm binh sĩ các quân chủng cùng nhân viên dân sự của chính phủ Mỹ tham gia hỗ trợ chiến dịch.

(Ảnh: AFP)
Về hải quân, Mỹ đang triển khai 11 tàu chiến, trong đó có tàu sân bay lớn nhất của nước này USS Gerald R. Ford, cùng 5 tàu khu trục, 2 tàu tuần dương và 3 tàu đổ bộ tấn công. Nhóm tàu đổ bộ mang theo một đơn vị Thủy quân lục chiến viễn chinh, cùng nhiều trực thăng, máy bay cánh xoay Osprey và tiêm kích Harrier, có khả năng cơ động lực lượng lớn hoặc tiến hành các đòn tấn công trên bộ và trên biển. Ngoài ra, một tàu ngầm Hải quân Mỹ cũng đang hoạt động trong khu vực Nam Mỹ, được cho là có khả năng mang và phóng tên lửa hành trình.
Trên không, Mỹ đã điều phi đội tiêm kích tàng hình F-35B của Thủy quân lục chiến tới Puerto Rico từ giữa tháng 9. Bên cạnh đó, các máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay tuần tra biển P-8 Poseidon, máy bay không người lái MQ-9 Reaper và máy bay tấn công hạng nặng AC-130J Ghostrider cũng được ghi nhận hoạt động tại khu vực. Không quân Mỹ còn nhiều lần triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 và B-1 tới Caribe trong các chuyến bay được mô tả là huấn luyện.
Đáng chú ý, gần đây Mỹ đã cho 2 tiêm kích F/A-18 bay qua Vịnh Venezuela, được xem là hoạt động tiếp cận gần nhất của không quân Mỹ đối với không phận Venezuela kể từ khi chiến dịch được triển khai.
Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Washington tiến hành tấn công các tàu bị nghi vận chuyển ma túy, bắt giữ tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi Venezuela và tuyên bố phong tỏa tàu dầu ra vào quốc gia Nam Mỹ này. Tổng thống Trump cũng nhiều lần cảnh báo khả năng tiến hành các cuộc tấn công trên bộ tại Venezuela.
Phía Caracas bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến tội phạm ma túy, đồng thời cho rằng Mỹ đang lợi dụng chiến dịch quân sự để gia tăng sức ép chính trị và kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ của Venezuela, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Caribe.
Bình luận (0)