Trung tâm huấn luyện đa quốc gia liên hợp thuộc Bộ Tư lệnh Huấn luyện Quân đoàn 7 Hoa Kỳ tại Hohenfels, Đức, ngày 30/4/2026 (Ảnh: Getty Images)
Tư lệnh tối cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu - Tướng Alexus Grynkewich thuộc Không quân Mỹ đã phát biểu sau quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức và hủy bỏ việc triển khai tên lửa tầm xa Tomahawk.
Giới chức châu Âu đã bất ngờ trước thời điểm công bố việc Mỹ giảm hiện diện quân sự ở khu vực này và việc các quan chức Mỹ liên kết quyết định trên với lời chỉ trích của Thủ tướng Đức Friedrich Merz về chiến lược của Washington trong cuộc chiến Iran.
Phát biểu với phóng viên sau cuộc họp của các tướng lĩnh quân sự NATO tại Brussels (Bỉ), Tư lệnh tối cao Grynkewich cho biết quyết định này là động thái duy nhất mà ông biết "trong thời gian ngắn sắp tới". Và việc Mỹ giảm hiện diện quân sự ở châu Âu sẽ không ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các kế hoạch quốc phòng của liên minh.
Theo các đồng minh châu Âu, họ đã hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc tăng cường chi tiêu cho quốc phòng và chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh của lục địa. Tuy nhiên, họ lo ngại việc rút quân và vũ khí của Mỹ một cách vội vã có thể khiến châu Âu dễ bị tổn thương trong trường hợp bị rơi vào xung đột.

Tư lệnh tối cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu - Tướng Alexus Grynkewich (Ảnh: Getty Images)
Ông Grynkewich thông tin sẽ có thêm các đợt rút quân của Mỹ tại châu Âu - hiện có khoảng 80.000 binh sĩ, nhưng điều đó sẽ diễn ra khi lực lượng châu Âu tăng cường để lấp đầy khoảng trống.
"Khi trụ cột châu Âu của liên minh mạnh lên, điều này cho phép Mỹ giảm sự hiện diện của mình ở châu Âu và chỉ giới hạn ở việc cung cấp những năng lực thiết yếu mà các đồng minh chưa thể tự đảm nhiệm" - ông Grynkewich nói - "Tôi không thể đưa ra một mốc thời gian chính xác. Đó sẽ là một quá trình diễn ra liên tục trong vài năm".
Phát biểu tại Brussels sau cuộc họp với lãnh đạo quân sự các nước NATO, ông Grynkewich cho biết các đồng minh châu Âu cùng Canada sẽ đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong năng lực phòng thủ thông thường của châu Âu, trong khi Mỹ tiếp tục hỗ trợ những năng lực then chốt.
Tư lệnh tối cao NATO khẳng định việc Mỹ giảm hiện diện quân sự ở châu Âu sẽ không làm suy giảm các kế hoạch phòng thủ của liên minh tại khu vực.
Các quan chức và giới phân tích cho biết NATO phụ thuộc vào Mỹ về nhiều khả năng quan trọng như hệ thống chỉ huy và kiểm soát, tình báo và liên lạc dựa trên vệ tinh, máy bay ném bom chiến lược và ô dù hạt nhân của Mỹ.
Bình luận (0)