Mỹ giảm thuế chống bán phá giá với mật ong Việt Nam

VTV.vn - Sau nhiều năm chịu mức thuế chống bán phá giá rất cao, mật ong Việt Nam đang có cơ hội lấy lại thị phần tại Mỹ khi mức thuế sơ bộ được điều chỉnh giảm mạnh.

Mật ong Việt giảm áp lực thuế tại Mỹ

Là một trong 5 quốc gia có sản lượng mật ong lớn nhất thế giới, nhưng khoảng 3 năm qua, mật ong Việt Nam gần như không xuất khẩu được vào Mỹ do bị áp mức thuế quá cao, không còn khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên, đến cuối năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố kết luận sơ bộ, rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần 2, với mật ong Việt Nam. Thuế chống bán phá giá với sản phẩm mật ong quốc gia này, áp cho các doanh nghiệp Việt Nam, đã giảm rất mạnh, từ mức trên 410% - 413% trong kết luận sơ bộ, xuống còn 58% - 61%.

Như vậy, biên độ thuế chống phá giá cho các doanh nghiệp Việt Nam, ở kết luận cuối cùng, đã giảm gần 7 lần. Tuy nhiên đây mới chỉ là kết luận sơ bộ. Cơ hội cho ngành mật ong ở thị trường Mỹ sẽ như thế nào? Kết luận sơ bộ này liệu có thay đổi hay không?

Mỹ giảm thuế chống bán phá giá với mật ong Việt Nam  - Ảnh 1.

Mức thuế sơ bộ với mật ong Việt Nam tại Mỹ giảm mạnh so với trước đây, tạo thêm cơ hội cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất khẩu trong thời gian tới.

Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vẫn tiếp tục rà soát hành chính đối với lệnh áp thuế chống bán phá giá sản phẩm mật ong thô nhập khẩu từ Việt Nam. Kỳ rà soát gần nhất được công bố vào tháng 11 năm ngoái. Mức thuế đối với một số doanh nghiệp xuất khẩu mật ong Việt Nam nhìn chung giảm đáng kể so với trước đó, dao động từ khoảng 6,72% đến 21,55%, tùy nhóm doanh nghiệp tham gia rà soát.

Còn các doanh nghiệp không tham gia đầy đủ quá trình rà soát, hoặc không đủ điều kiện hưởng thuế suất riêng biệt, tiếp tục chịu mức thuế toàn quốc trên 60%. Hiện, các mức thuế suất này chưa phải mức cuối cùng. 

Về tác động xuất khẩu, thông tin từ Cơ quan thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho thấy kim ngạch xuất khẩu mật ong từ Việt Nam sang Mỹ năm 2025 đạt 29,5 triệu USD, giảm hơn 31% so với năm 2024.

Cơ hội cho mật ong Việt Nam

Nhìn chung, lý do chính là phía Mỹ cho rằng mật ong thô từ Việt Nam có nguy cơ được bán vào thị trường Mỹ thấp hơn giá trị thông thường, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho ngành mật ong nội địa Mỹ. Mỹ là thị trường rất lớn và yêu cầu tuân thủ cũng rất cao.

Các phán quyết rà soát vừa qua là khá điển hình cho hệ thống phòng vệ thương mại của Mỹ. DOC không chỉ nhìn vào giá bán, mà còn xem xét kỹ hồ sơ kế toán, nguyên liệu đầu vào, định mức tiêu hao, mã HS và khả năng kiểm chứng dữ liệu. Nghĩa là cách doanh nghiệp chứng minh sự minh bạch và tính độc lập để được hưởng thuế suất riêng rẽ.

Theo khuyến cáo của Cơ quan thương vụ Việt Nam tại Mỹ, các doanh nghiệp xuất khẩu mật ong cần cung cấp hồ sơ đầy đủ cho DOC, đúng thời hạn, nhất quán, xây dựng hệ thống dữ liệu có thể kiểm chứng được cả nguyên liệu và chi phí, bán hàng theo chuẩn, nhằm phục vụ điều tra quốc tế.

Nhìn chung, cơ hội cho mật ong Việt Nam vào thị trường Mỹ năm 2026 là có, nhất là khi sản xuất nội địa của Mỹ đang gặp sức ép cung ứng từ năm ngoái. Theo Bộ nông nghiệp Mỹ, sản lượng mật ong của Mỹ giảm 14%. Giá mật ong cũng tăng 27%. Điều này cho thấy thị trường Mỹ vẫn cần nguồn cung bên ngoài.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan, nhằm hỗ trợ ngành mật ong Việt Nam. Để được đối xử công bằng, đúng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp xuất khẩu mật ong Việt Nam.

Cần có giá sàn cho mật ong xuất khẩu

Nước ta hiện có khoảng 30 doanh nghiệp xuất khẩu mật ong, phần lớn tập trung vào các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ và châu Âu. Các doanh nghiệp cần phải thống nhất giá cho mật ong xuất khẩu, để phát triển bền vững.

Theo các doanh nghiệp, những năm trước đây 50% sản lượng mật ong làm ra được tiêu thụ trong nước, 50% còn lại là xuất khẩu. Nhưng 2 năm gần đây, sản lượng tiêu thụ trong nước giảm phân nửa và xuất khẩu chỉ còn hơn 10%. Do thị trường bấp bênh, giá mật ong xuất khẩu đã xuống thấp. Theo tính toán, người nuôi ong chỉ có lãi khi giá mật ở quanh mức 2 - 3 USD/kg, nên việc đảm bảo có giá sàn cho mặt hàng này là rất cần thiết để ngành phát triển hiệu quả và bền vững.

Ông Nguyễn Văn Trường - Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo Honeco cho biết: "Xuất khẩu giá từ 2-3 USD trở lên, không được xuất khẩu quá rẻ, gây ảnh hưởng đến người nông dân. Nếu đơn vị nào xuất khẩu rẻ thì hiệp hội phải can thiệp, hoặc cơ quan nhà nước phải can thiệp…".

Quy mô thị trường mật ong toàn cầu năm nay dự kiến sẽ tăng trên 10 tỷ USD và đến năm 2034 là hơn 18 tỷ USD. Thị trường được thúc đẩy bởi số lượng người nuôi ong ngày càng tăng và nhu cầu ngày càng cao đối với chất tạo ngọt tự nhiên thay thế cho đường. Những quốc gia sản xuất mật ong lớn hiện nay gồm Trung Quốc, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Ukraine, Argentina, Ấn Độ và Mexico.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.