(Ảnh minh hoạ: IranIntl)
Iran được cho là đã yêu cầu giải phóng các tài sản bị phong tỏa trị giá 24 tỷ USD của nước này trong các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh với Mỹ. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin hôm 26/5 rằng theo nội dung của bản ghi nhớ gồm 14 điểm đang được hoàn thiện giữa Tehran và Washington, các tài sản bị đóng băng của Iran phải được giải phóng trong các cuộc đàm phán hòa bình.
Iran nhấn mạnh rằng một nửa số tài sản bị đóng băng phải được giải phóng ngay khi bản ghi nhớ được công bố và phần còn lại phải được chuyển giao trong vòng 60 ngày - Tasnim cho biết thêm.
Nguồn tin này nhận định hai bên "nhiều khả năng" sẽ công bố thỏa thuận trong ngày 27/5, khi vấn đề tài sản bị đóng băng ở nước ngoài được xem là ưu tiên then chốt đối với Tehran.
Chuyến thăm Qatar hôm 24/5 của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf nhằm mục đích đạt được sự hiểu biết về việc thực hiện yêu cầu trên của Iran. Theo đó, Iran sẽ bàn thảo về cách thức để nước này được cung cấp quyền tiếp cận 12 tỷ USD giá trị tài sản bị đóng băng trong giai đoạn đầu và loại bỏ các trở ngại để đạt được mục tiêu này.

Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf, Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati (Ảnh: AP)
Nguồn tin mô tả kết quả chuyến thăm là thuận lợi, đồng thời cho biết thêm các cuộc đàm phán trong chuyến đi nhìn chung tốt đẹp và dẫn đến tiến triển trong toàn bộ quá trình đàm phán.
Tuy nhiên, xét đến lịch sử ứng xử của Mỹ, Iran đang tiến hành rất thận trọng. Lưu ý đến kinh nghiệm trước đây của nước này với Hoa Kỳ liên quan đến việc giải phóng các tài sản bị đóng băng ở Hàn Quốc và Qatar, Iran nhấn mạnh sự cẩn trọng trong các giai đoạn thực hiện để tránh lặp lại những vấn đề tương tự.
Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn lời một nguồn tin khác thân cận với nhóm đàm phán của Iran cho biết Tehran đã từ chối tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào trừ khi các điều kiện tiên quyết của họ được đáp ứng - bao gồm cả việc giải phóng các tài sản bị đóng băng.
Fars đưa tin rằng một trong những bất đồng nghiêm trọng giữa Iran và Mỹ liên quan đến việc đàm phán là phương thức tiếp cận các tài sản bị phong tỏa của Tehran. Vấn đề này đang được giải quyết với sự trung gian và sáng kiến của Qatar. Fars cho biết sau những cuộc tham vấn giữa các quan chức Iran và Qatar tại Doha, đã có tiến triển trong việc giải quyết vấn đề này.
Hôm 25/5, phái đoàn cấp cao của Iran - bao gồm Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf, Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati - đã đến Doha để đàm phán với các quan chức Qatar về một thỏa thuận hòa bình khả thi với Mỹ.
Vào ngày 23/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói với Đài Truyền hình nhà nước IRIB rằng Iran và Mỹ đang nỗ lực hoàn thiện một bản ghi nhớ về việc chấm dứt chiến tranh.
"Ý định của chúng tôi trước hết là đạt được thỏa thuận về một bản ghi nhớ gồm 14 điều khoản" - ông Baghaei nói. Ông lưu ý rằng trong vòng 30 ngày đến 60 ngày, Tehran và Washington sẽ đạt được một thỏa thuận cuối cùng, bao gồm các vấn đề như Mỹ ngừng những cuộc tấn công trên biển và giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran.
Iran và Mỹ đạt được lệnh ngừng bắn hôm 8/4 sau 40 ngày giao tranh. Tuy nhiên, vòng đàm phán hòa bình đầu tiên tại Islamabad, Pakistan hồi giữa tháng 4 đã không đạt được kết quả cụ thể.
Trong những tuần qua, Mỹ và Iran đã trao đổi một số kế hoạch, đề xuất, nêu rõ các điều kiện để chấm dứt xung đột thông qua sự trung gian hòa giải của Pakistan.
Bình luận (0)