Trực thăng AH-64 Apache của Mỹ đang bay phía trên eo biển Hormuz trong một nhiệm vụ tuần tra (Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ/X)
Việc Mỹ phát động đợt tấn công mới nhằm vào Iran, đã làm gia tăng sự hoài nghi về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng và gây thêm căng thẳng cho thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được vào tháng 4.
Quân đội Mỹ vào ngày 9/6 cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát mặt đất và những địa điểm đặt radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ mô tả chiến dịch này là một "phản ứng tương xứng" đối với các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ và tàu vận tải thương mại.
Các cuộc tấn công nhằm vào Iran bắt đầu lúc 17h ngày 9/6 (giờ ET, tức 21h cùng ngày theo giờ GMT). Và Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã thông báo ngay trước 21h rằng đợt tấn công Iran đã kết thúc.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng đảo Qeshm và thành phố cảng Sirik ở eo biển Hormuz đã bị tấn công. Tiếng nổ đã được nghe thấy ở Bandar Abbas gần đó, và sau đó ở vùng lân cận huyện Jask, gần lối vào eo biển Hormuz - truyền thông Iran đưa tin, trích dẫn các nguồn tin địa phương và cư dân. Truyền thông Iran dẫn lời chỉ huy quân sự liên hợp hàng đầu của nước này - ông Khatam al-Anbiya cho biết một số căn cứ của Mỹ trong khu vực đã bị nhắm mục tiêu để đáp trả các cuộc tấn công.

Xác một quả tên lửa của Iran rơi gần thành phố Jericho thuộc Bờ Tây, ngày 8/6/2026 (Ảnh AP)
Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, quân đội nước này đã tấn công UAV vào Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain, đồng thời đe dọa sẽ có "phản ứng dữ dội hơn" nếu các hành động thù địch tiếp tục diễn ra.
Theo một quan chức Mỹ giấu tên, một trực thăng Apache của Mỹ đã bị bắn hạ bởi một UAV tấn công một chiều của Iran. Hai phi công Mỹ liên quan đến vụ bắn rơi trực thăng không bị thương - theo lời Tổng thống Trump.
Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết không có hoạt động tấn công không quân nào được tiến hành ở eo biển Hormuz trong 24 giờ trước đó.
Sau các cuộc tấn công ban đầu của Mỹ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã đăng trên mạng xã hội X rằng nước này sẽ "không để bất kỳ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào không bị đáp trả". Trong một bài đăng trước đó, ông Araqchi không trực tiếp đề cập đến vụ trực thăng quân sự bị bắn rơi, nhưng nói rằng các lực lượng nước ngoài trong khu vực có nguy cơ bị vướng vào tai nạn hoặc giao tranh.
"Để giảm thiểu rủi ro, giải pháp tốt nhất là họ nên rời đi" - Ngoại trưởng Iran viết.
Iran và Israel đã trao đổi các cuộc không kích hồi đầu tuần này, khiến 2 người thiệt mạng ở Tehran.
Vụ việc trực thăng quân đội Mỹ bị bắn rơi có thể làm tăng thêm căng thẳng cho những nỗ lực làm trung gian hòa giải cho một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển quan trọng đối với dầu mỏ và các hàng hóa khác.
Bình luận (0)