(Ảnh: AFP)
Đô đốc Brad Cooper thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết trong một thông điệp trực tuyến: "Chúng tôi đã tấn công gần 2.000 mục tiêu ở Iran với hơn 2.000 đầu đạn. Chúng tôi đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống phòng không của Iran và phá hủy hàng trăm tên lửa đạn đạo, bệ phóng và máy bay không người lái của Tehran".
Ông Brad Cooper nói thêm rằng Mỹ đã phá hủy 17 tàu của Iran - bao gồm cả một tàu ngầm: "Hiện nay, không còn một tàu nào của Iran đang hoạt động ở Vịnh Persian, eo biển Hormuz, hay vịnh Oman".
Theo ông Cooper, 24 giờ đầu tiên của chiến dịch tấn công Iran hiện nay có quy mô gần gấp đôi so với ngày đầu tiên của các cuộc tấn công "gây sốc và kinh hoàng" vào Iraq trong năm 2003, "và chúng tôi tiếp tục các cuộc tấn công 24/7 vào Tehran".
Ông Cooper cũng tiết lộ rằng Iran cho đến nay đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và trên 2.000 máy bay không người lái trong các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ, Israel và các quốc gia Arab đồng minh của Mỹ ở khu vực Vùng Vịnh.

(Ảnh: AP)
Quân đội Israel cho biết họ đã phát động một "làn sóng tấn công rộng lớn" sau nửa đêm trên khắp Iran. Vài giờ trước đó, lực lượng Iran đã phóng 3 loạt tên lửa riêng biệt vào Israel, gây thương tích cho một phụ nữ ở Tel Aviv.
Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến 787 người thiệt mạng ở Iran - theo Hội Chữ thập đỏ Iran.
Iran thề sẽ trả đũa mạnh mẽ. Máy bay không người lái đã tấn công khu vực gần lãnh sự quán Mỹ ở Dubai, gây ra hỏa hoạn nhưng không gây thương vong, và tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Al-Udeid ở Qatar. Các vụ không kích diễn ra 1 ngày sau các cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh và Kuwait City và vào một căn cứ không quân của Mỹ ở Bahrain.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng cho biết họ kiểm soát eo biển Hormuz. Bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách đi qua tuyến đường thủy này đều có nguy cơ bị hư hại bởi tên lửa hoặc máy bay không người lái.
Bình luận (0)