Phương tiện quân sự của Mỹ hộ tống các xe bus vận chuyển tù nhân IS từ Đông Bắc Syria sang Iraq (Ảnh: Tân Hoa Xã/Getty Images)
Động thái Mỹ tấn công mục tiêu IS ở Syria nhằm mở rộng phản ứng quân sự đối với vụ tấn công chết người nhằm vào binh lính Mỹ và Syria hồi tháng 12/2025.
Theo đó, 10 cuộc không kích từ ngày 3/2 đến ngày 12/2 đã nhắm vào các mục tiêu IS gồm cơ sở hạ tầng và kho vũ khí để duy trì áp lực quân sự không ngừng nghỉ đối với tàn dư của mạng lưới khủng bố - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố.
Mỹ tấn công nhắm mục tiêu vào IS - tổ chức vẫn đang kiểm soát lãnh thổ nằm ngoài tầm với của Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa, người đã cam kết hợp tác với Washington trong các nỗ lực chống khủng bố.

Các phần tử IS bị tình nghi tại nhà tù trung tâm Al-Karkh ở Baghdad, Iraq sau khi được chuyển đến từ Syria (Ảnh: AP)
Một loạt cuộc tấn công trước đó nhằm vào các mục tiêu IS bắt đầu vào cuối tháng 1/2026 sau khi CENTCOM cho biết họ sẽ chuyển giao tới 7.000 tù nhân có liên hệ với IS từ Syria sang Iraq, với lý do các tù nhân này có nguy cơ trốn thoát.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ trả đũa IS sau khi 2 binh sĩ Mỹ và một phiên dịch viên thiệt mạng trong một vụ phục kích vào ngày 13/12 tại Palmyra, Syria.
CENTCOM hôm 14/2 cho biết hơn 50 phần tử khủng bố IS đã bị tiêu diệt hoặc bắt giữ. Trên 100 mục tiêu IS là cơ sở hạ tầng của nhóm này đã bị tấn công trong chiến dịch.

Bình luận (0)