(Ảnh: Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ)
Vụ tấn công tàu mới nhất này đã khiến 3 người thiệt mạng. Đây là vụ việc Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy thứ tư trong tuần qua, nâng tổng số người chết lên 205.
Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ thông báo về cuộc tấn công với lời lẽ quen thuộc rằng con tàu này "tham gia vào các hoạt động buôn bán ma túy" và do một tổ chức khủng bố bị chỉ định điều hành. Họ không đưa ra bằng chứng nào cho cáo buộc này.
Đây là vụ việc mới nhất trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng chống lại các tàu nghi vận chuyển, buôn bán ma túy bị cáo buộc hoạt động trên Biển Caribe và phía Đông Thái Bình Dương.
Video do quân đội Mỹ công bố trên mạng xã hội cho thấy một tàu nhỏ đang di chuyển trên biển trước khi bị trúng đạn và bốc cháy dữ dội.
Vụ tấn công tàu này nâng tổng số người chết lên 205 sau một loạt cuộc tấn công của Mỹ bắt đầu từ đầu tháng 9/2025. Trong tuần qua, các cuộc tấn công tàu khác đã được công bố vào các ngày 26/5, 27/5 và 29/5.

(Ảnh: Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ/AP)
Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố Washington đang trong tình trạng xung đột vũ trang với các băng đảng ma túy Mỹ Latinh. Ông cho rằng các các băng đảng này đứng sau việc vận chuyển ma túy vào Mỹ.
Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X rằng cuộc tấn công tàu được thực hiện theo chỉ thị của Tướng Francis L. Donovan - chỉ huy cao cấp nhất của Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh.
Tính hợp pháp của các cuộc tấn công tàu đang bị các chuyên gia xem xét kỹ lưỡng.
Được biết, cho đến nay, chỉ có 3 người sống sót sau các cuộc tấn công tàu nghi chở ma túy của Mỹ và được giải cứu sau đó. Hai người được giải cứu từ một tàu ngầm bị cáo buộc vận chuyển ma túy vào tháng 10/2025 và được đưa trở về quê hương của họ ở Ecuador và Colombia.

Bình luận (0)