Chỉ còn hơn hai tháng nữa là tới Giáng sinh, các doanh nghiệp Mỹ đang tăng tốc nhập khẩu hàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng. Các doanh nghiệp nước này cũng kỳ vọng chi phí nhập khẩu các mặt hàng sẽ giảm sau các thoả thuận thương mại gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc.
Cảng Los Angeles từ lâu đã được xem là cảng biển nhộn nhịp nhất nước Mỹ. Và trong mùa hè năm nay hoạt động tại cảng đã tăng lên một mức độ chưa từng có. Từ tháng 6 đến tháng 8, cảng đã xử lý hơn 2,9 triệu TEU, mức cao nhất trong lịch sử tính theo giai đoạn ba tháng liên tiếp. Các tàu chở hàng liên tục cập cảng, trong khi cần cẩu hoạt động suốt ngày đêm để dỡ hàng. Theo các nhà quản lý, sự nhộn nhịp này có một phần nguyên nhân đến từ việc các doanh nghiệp Mỹ chủ động tích trữ hàng hoá trước các biến động thương mại.
Ông Eugene Seroka - Giám đốc điều hành Cảng Los Angeles cho biết: "Mỗi khi thuế quan được công bố, chúng tôi lại chứng kiến lượng hàng hóa đổ về tăng mạnh. Các doanh nghiệp muốn tích trữ hàng trước khi chúng phải chịu mức thuế cao hơn".
Cùng với cảng Los Angeles, cảng Long Beach hợp thành cụm cảng container lớn nhất nước Mỹ. Cụm cảng này đang chứng kiến mức độ nhập khẩu hàng hoá tăng mạnh bất chấp các biến động thuế quan.
Ông Noel Hacegaba - Giám đốc điều hành Cảng Long Beach chia sẻ: "Xét về lượng hàng hóa thông qua cảng, chúng tôi đang vượt mức của năm ngoái, mà năm ngoái đã là một năm lập kỷ lục. Trong năm nay, phần lớn nhờ hoạt động nhập hàng sớm của các đơn vị vận chuyển, chúng tôi đã chứng kiến những lô hàng phục vụ Giáng sinh cập cảng ngay từ tháng 5 và tháng 6 vừa qua".
Hiện nay, nhà cung cấp hàng hoá mùa Giáng sinh lớn nhất cho Mỹ vẫn là Trung Quốc. Năm 2024, Trung Quốc chiếm tới 87% lượng hàng Giáng sinh nhập khẩu vào Mỹ. Đây cũng là lý do khiến các nhà nhập khẩu Mỹ kỳ vọng mức thuế quan áp cho hàng hoá Trung Quốc sẽ giảm sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi cuối tháng 9 vừa qua.
Bà Claire Martinsen - Nhà bán buôn đồ chơi tâm sự: "Hiện tại, trung bình mỗi tuần chúng tôi nhập khoảng 3-4 container hàng. Trong mùa lễ hội, chúng tôi dự kiến con số này sẽ tăng lên khoảng 7-10 container mỗi tuần. Sẽ thật tốt nếu chi phí nhập khẩu giảm xuống".
Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí sẽ xem xét giảm thuế đối với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa theo mỗi chiều thương mại, trong đó có đồ chơi, đồ trang trí lễ hội và thiết bị gia dụng nhỏ của Trung Quốc. Tuy nhiên, mức giảm cụ thể và thời điểm áp dụng chưa được xác định rõ. Bất chấp các yếu tố bất định, các tổ chức nghiên cứu dự báo, chi tiêu trong mùa Giáng sinh của người Mỹ năm nay sẽ tăng khoảng 5% so với năm 2025.
Bình luận (0)