(Ảnh: AP)
Theo đó, hơn 900 binh sĩ Mỹ đã tới Venezuela, bên cạnh đó là khoảng 800 binh sĩ tại các trung tâm ở khu vực Caribe, như Puerto Rico và Curacao.

(Ảnh: AP)
Tướng Francis Donovan nói thêm rằng quân đội Mỹ đã tham gia vào các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, giúp khôi phục hoạt động của sân bay, huy động các phương tiện không quân và hải quân để cho phép hàng viện trợ nhân đạo tiếp cận sau trận động đất kép tàn phá Venezuela vào tuần trước.

(Ảnh: AP)
Lực lượng Mỹ đã triển khai ít nhất 4 hoặc 5 máy bay không người lái MQ-9 Reaper trên bầu trời Venezuela, cùng với một trung tâm phối hợp tình báo ở Miami nhằm tăng cường cung cấp thông tin tình báo cho chính quyền Venezuela. "Chúng tôi đang triển khai một số nguồn lực mà chúng tôi có thể sử dụng để theo dõi các mối đe dọa trên toàn khu vực, qua đó đảm bảo các tuyến đường được thông suốt, cũng như đảm bảo chúng tôi biết được vị trí của các tòa nhà bị hư hại" - Tướng Donovan nói. Ông cho rằng các thông tin chi tiết dạng này đôi khi khó có thể thấy được "từ mặt đất" đối với lực lượng tại Venezuela.

(Ảnh: AP)
Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez thông tin hôm 30/6 rằng lực lượng cứu hộ chỉ tìm được một người sống sót - một trẻ 3 tuổi. Em bé này được cứu sống vào ngày thứ sáu của chiến dịch cứu hộ sau động đất. Mặc dù hy vọng tìm được người sống sót ngày càng mong manh, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục được triển khai.

(Ảnh: AP)
Theo Tướng Donovan, lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ là những người Mỹ đầu tiên có mặt tại hiện trường hỗ trợ lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót. Quân đội Mỹ đã hỗ trợ vận chuyển dân thường bằng đường hàng không. Người dân cho biết các đội cứu hộ nước ngoài đã giúp họ tìm thấy thi thể nạn nhân.

(Ảnh: AP)
Số người tử vong được xác nhận sau hai trận động đất liên tiếp làm rung chuyển Venezuela đã lên tới gần 2.000 người - Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez cho biết hôm 30/6. Trong khi đó, hơn 10.500 người bị thương, khoảng 50.000 người vẫn còn mất tích và gần 16.000 người phải sơ tán.

(Ảnh: AP)
Vào lúc này, tại Venezuela, bên cạnh việc tìm kiếm những người vẫn còn mất tích, nhiệm vụ quan trọng là hỗ trợ người dân vượt qua khủng hoảng và từng bước khôi phục cuộc sống. Những vấn đề lớn nhất hiện nay mà quốc gia này đang phải đối mặt là nhu cầu về lương thực, chỗ ở và y tế cho những khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Nhiều nguồn lực quốc tế đang đổ dồn về đây để đồng hành với người dân Venezuela.

(Ảnh: AP)
Giới chức Venezuela cho biết công tác cứu trợ khẩn cấp sẽ còn kéo dài trong nhiều tuần tới, trong bối cảnh nước này vẫn cần thêm nguồn lực từ cộng đồng quốc tế để đáp ứng nhu cầu lương thực, y tế và tái thiết hạ tầng sau thảm họa.
Bình luận (0)